Phước Tiến: 20 hộ được tập huấn sở thích nuôi heo đen

(NTO) Ngày 19-7, Ban quản lý Dự án Oxfam “Tăng cường tiếp cận thị trường và khuyến khích phụ nữ Raglai làm chủ kinh tế” tổ chức tập huấn Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh theo phương pháp Gals/Weman cho các nhóm cùng sở thích nuôi heo đen cho 20 hộ dân tộc Raglai ở xã Phước Tiến.

Trong thời gian 2 ngày, các nông hộ được hướng dẫn về củng cố nhóm sản xuất; xây dựng kế hoạch chăn nuôi heo đen với các nội dung: trồng trọt phục vụ chăn nuôi heo, làm chuồng trại heo, các loại thực phẩm dành cho heo theo từng độ tuổi, cách vệ sinh môi trường và sử dụng thuốc thú y.

Các nông hộ xã Phước Tiến tham gia tập huấn sở thích nuôi heo đen.

Chương trình tập huấn giúp các hộ dân nắm vững các yếu tố quan trọng khi thành lập nhóm nuôi heo cần phải đoàn kết, chung mục đích, nhóm trưởng quản lý nhóm, các thành viên trong nhóm được phân công nhiệm vụ rõ ràng và cùng hành động đem lại hiệu quả thiết thực của nhóm cùng sở thích.