Lớn dần những hy vọng "vàng” Việt Nam

Ngay trước thềm Olympic trẻ 2014 và Asiad 17, các vận động viên trọng điểm đều đã thể hiện phong độ cao, củng cố hy vọng “vàng” của thể thao Việt Nam ở những giải đấu quốc tế quan trọng nhất trong năm.

18 HCV khu vực của Ánh Viên

Không nằm ngoài dự báo, gương mặt xuất sắc nhất của TTVN năm 2013 là Nguyễn Thị Ánh Viên đã tiếp tục tỏa sáng. Sau khi đi vào lịch sử bơi Việt Nam với 3 HCV, 2 HCB và 1 HCĐ tại Đại hội thể thao Đông Nam Á 2013 - SEA Games 27, Ánh Viên lại lên đường đi Mỹ tập huấn từ những ngày đầu tiên của năm 2014. Nỗ lực tập luyện đó của nữ kình ngư 17 tuổi cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng: Cô giành được tổng cộng 18 HCV tại giải bơi các nhóm tuổi Đông Nam Á 2014 và giải bơi vô địch Đông Nam Á 2014, cùng diễn ra tại Singapore trong tháng 6 vừa qua.

Thạch Kim Tuấn vô địch trẻ thế giới 2014.

Ở mỗi giải đấu kể trên, Ánh Viên đều giành được 9 HCV và là một trong những gương mặt ấn tượng nhất giải. Đặc biệt, cả 9 HCV của Ánh Viên tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á đều phá kỷ lục ở nội dung lứa tuổi mà cô tham dự (16 - 18 tuổi). Ở giải bơi vô địch Đông Nam Á sau đó, Ánh Viên cũng phá 7 kỷ lục trong số 9 HCV mà cô giành được, giúp Việt Nam lần đầu tiên trong lịch sử vô địch toàn đoàn, với tổng số 12 HCV, 4 HCB và 4 HCĐ, vượt qua cả chủ nhà Singapore - cường quốc bơi của khu vực (11 HCV, 15 HCB, 12 HCĐ) và Thái Lan (8 HCV, 9 HCB, 12 HCĐ).

Không chỉ là những HCV đến tới tấp, Ánh Viên còn thuyết phục giới chuyên môn bằng việc phá sâu kỷ lục Đông Nam Á và SEA Games ở các nội dung sở trường: 400 m hỗn hợp (4 phút 49 giây 03), 200 m ngửa (2’ 12’’ 74) và 800 m tự do (8’ 40’’ 75). Điều này chứng tỏ Ánh Viên đang ngày càng tiến bộ, nhờ được đầu tư đúng hướng và thích đáng.

Nguyễn Thị Ánh Viên “vô đối” ở Đông Nam Á.

Tuy vậy, tranh chấp HCV ở Đại hội thể thao châu Á (Asiad) lại là một chuyện khác. Ngoài việc các đối thủ đều mạnh hơn rất nhiều so với khu vực Đông Nam Á, tâm lý thi đấu ở một đấu trường lớn như Asiad cũng ảnh hưởng không ít tới thành tích của VĐV. Ánh Viên đã từng bị “khớp” và chưa thể hiện được hết khả năng của mình ở SEA Games 27.

Để tiếp tục rèn bản lĩnh thi đấu, vào giữa tháng 8 tới, Ánh Viên sẽ tham dự Olympic trẻ 2014 tại Nam Kinh (Trung Quốc). Theo thông báo của Liên đoàn Bơi thế giới (FINA), Ánh Viên cùng với 2 VĐV khác của Việt Nam là Trần Duy Khôi và Lê Thị Mỹ Thảo đã đạt chuẩn tham dự Olympic trẻ, trong đó Ánh Viên được quyền đăng ký thi đấu 9 nội dung.

Những nhà vô địch thế giới

Một gương mặt trẻ khác là Thạch Kim Tuấn (19 tuổi) cũng cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Kim Tuấn nằm trong số 3 VĐV cử tạ trọng điểm đang tập huấn tại Hungary nhằm chuẩn bị cho Asiad 17. Cuối tháng 6 vừa qua, đô cử người TP Hồ Chí Minh đã tham dự giải vô địch cử tạ trẻ thế giới tại Kazan (Nga) và gây ấn tượng mạnh bằng 3 HCV và phá 2 kỷ lục của giải ở hạng cân 56 kg. Mức tổng cử của Kim Tuấn là 293 kg (133 kg cử giật, 160 kg cử đẩy), phá sâu thành tích HCV của chính anh tại SEA Games 27 (tổng cử 185 kg, cử giật 129 kg, cử đẩy 156 kg).

Theo thông tin từ Tổng cục Thể dục Thể thao, trong 6 tháng đầu năm 2014, các VĐV Việt Nam đã giành được tổng cộng 177 huy chương quốc tế, với 70 HCV, 55 HCB và 52 HCĐ. Trong số đó có 13 HCV, 12 HCB, 9 HCĐ thế giới; 4 HCV, 13 HCB, 14 HCĐ châu Á; 50 HCV, 26 HCB, 24 HCĐ Đông Nam Á; cùng với 3 HCV, 4 HCB và 5 HCĐ ở các giải khác.

Thậm chí, thành tích này đã vượt qua HCB của đàn anh Hoàng Anh Tuấn ở cùng hạng cân tại Olympic Bắc Kinh 2008 (tổng cử 290 kg), vượt qua cả mức tổng cử 292 kg của nhà vô địch Olympic Long Quingquan (Trung Quốc) năm đó. Mặc dù cử tạ không nằm trong nhóm bộ môn đặt chỉ tiêu “vàng” tại Asiad 17, nhưng với phong độ này của Kim Tuấn, mọi chuyện đều có thể xảy ra.

Bên cạnh sức trẻ của Ánh Viên và Kim Tuấn, những gương mặt kỳ cựu của TTVN là Hoàng Xuân Vinh (bắn súng) và Phan Thị Hà Thanh (thể dục dụng cụ) cũng gặt hái được thành tích cao ở những giải đấu tầm cỡ thế giới trong nửa đầu năm 2014. Xạ thủ Xuân Vinh đã phá kỷ lục thế giới ở nội dung 10 m súng ngắn hơi nam tại Cúp thế giới ở Mỹ (cuối tháng 3). Đây là lần thứ 2 Xuân Vinh giành HCV tại Cúp thế giới, sau giải đấu tại Hàn Quốc trước đó 1 năm. Về phần Hà Thanh, cô gái người Hải Phòng đã giành 3 HCV tại Cúp TDDC thế giới ở Hàn Quốc và Croatia (cuối tháng 4).

Đó thực sự là những tín hiệu lạc quan đối với TTVN trước Olympic trẻ 2014 và đặc biệt là đối với mục tiêu giành 2 - 3 HCV Asiad 17 sắp tới.

Nguồn Báo Tin tức - TTXVN