Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo các tỉnh miền Trung và Tây nguyên về phát triển du lịch

(NTO) Ngày 17-7, tại tỉnh ta, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo các tỉnh, miền Trung và Tây Nguyên để bàn về biện pháp phát triển du lịch các tỉnh Duyên hải miền Trung gắn với đại ngàn Tây Nguyên.

Cùng dự có đồng chí Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, lãnh đạo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Văn phòng Chính phủ, Tổng cục Du lịch; lãnh đạo các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên. Về phía tỉnh ta, có đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan tham dự.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo
các tỉnh miền Trung và Tây nguyên về phát triển du lịch.
 
 
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Tuấn, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch đã báo cáo tình hình phát triển du lịch và một số đề xuất hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh phát triển du lịch tại các tỉnh, khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương cùng sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, hoạt động du lịch của các tỉnh Duyên hải miền Trung có bước phát triển đáng kể về sản phẩm du lịch, cơ sở vật chất kỹ thuật và hạ tầng du lịch, về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực.... nâng cao vị thế ngành du lịch trong nền kinh tế chung của vùng và từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của từng địa phương. Tính riêng trong năm 2013, khu vực miền Trung, Tây Nguyên thu hút hơn 24,5 triệu lượt khách du lịch, tăng 12% so với năm 2012; trong đó, gần 5 triệu lượt khách quốc tế, tăng 11,5%; 19,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 13,2%.

Báo cáo tại buổi làm việc, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Ninh Thuận là tỉnh đầu tiên thuê tư vấn nước ngoài xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế đến năm 2020 và quy hoạch này đã được Thủ tướng phê duyệt. Theo quy hoạch này, du lịch là ngành kinh tế trụ cột xếp thứ 2 sau năng lượng và là một trong 4 ngành kinh tế trụ cột của tỉnh. Từ đó, Tỉnh ủy đã ban hành và quán triệt đến từng cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân dân trong tỉnh Nghị quyết về phát triển du lịch đến năm 2020. Bên cạnh đó, tỉnh quan tâm tổ chức nhiều sự kiện văn hóa, thể thao lớn, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh Ninh Thuận đến với khách du lịch trong và ngoài nước. Tính riêng 6 tháng đầu năm 2014, ngành Du lịch đón 662.000 lượt khách, tăng 6,75% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế ước đạt 45.000 lượt, khách nội địa đạt 617.000 lượt. Thu nhập xã hội từ hoạt động du lịch khoảng 271,2 tỷ đồng, tăng 4,28% so với cùng kỳ. Đồng chí cũng đã kiến nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương tăng cường cân đối hỗ trợ Ninh Thuận nguồn ngân sách Trung ương hằng năm, tạo điều kiện cho Ninh Thuận phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch giai đoạn 2015-2016 nhằm đảm bảo mạng lưới đường bộ, đường biển tiếp cận thuận lợi đến các địa bàn có tiềm năng du lịch, nhất là dải ven biển từ Bình Tiên đến Cà Ná và khu vực Đầm Nại, vùng Tây Bắc và phía Nam của tỉnh; Lập quy hoạch chi tiết, đầu tư cơ sở hạ tầng - kỹ thuật đối với một số dự án mang tính động lực ưu tiên triển khai trong giai đoạn đến năm 2016…

Đại biểu góp ý kiến tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phân tích, đánh giá tiềm năng, thực trạng, cơ hội và thách thức đối với việc phát triển du lịch khu vực miền Trung gắn với đại ngàn Tây Nguyên, về xây dựng các sản phẩm đặc thù, nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch nhằm kết nối không gian du lịch giữa các tỉnh trong khu vực. Từ đó, hỗ trợ, bổ sung lẫn nhau, đáp ứng nhiều phân khúc, thị trường du lịch trên nhiều phương thức: đường hàng không, đường sắt, đường bộ, đường thủy…tạo bước phát triển mạnh mẽ về du lịch…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò của các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên trong khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, phát huy lợi thế đẩy mạnh phát triển du lịch trong thời gian qua. Để du lịch trong khu vực phát triển mạnh trong thời gian tới, đồng chí đề nghị Bộ Văn hóa, Thể Thao và Du lịch cần rà soát lại công tác quy hoạch phát triển, quy hoạch phải có trọng tâm, trọng điểm, tránh dài trải, manh mún; phát huy vai trò của Hiệp hội Du lịch trong công tác điều phối, hỗ trợ doanh nghiệp và quảng bá du lịch Việt Nam ra thế giới, xem xét để hạ giá thuê đất cho các doanh nghiệp, chú trọng đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng môi trường du lịch văn minh, thân thiện. Bên cạnh đó, các địa phương cần đẩy mạnh công tác xã hội hóa, phát huy nội lực trong đầu tư, phát triển du lịch. Ngoài việc phát triển các sản phẩm du lịch đặc thù của riêng mình, các địa phương cần phải tiếp tục cải thiện về cơ chế chính sách hợp tác đầu tư, liên kết hợp tác về quảng bá xúc tiến du lịch, tạo ra sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng, tiến tới xây dựng thương hiệu chung cho khu vực miền Trung, Tây Nguyên, biến khu vực thành khu trọng điểm phát triển du lịch theo đúng mục tiêu chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020.

>> Mời xem video clip: Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam làm việc với lãnh đạo các tỉnh miền Trung và Tây nguyên về phát triển du lịch