Vấn đề hôm nay:

Phòng bệnh hơn chữa bệnh!

(NTO) Chỉ mới qua gần 4 tháng đầu năm 2014, cùng với diễn biến bất thường của thời tiết, hạn hán đã “gõ cửa” tại nhiều địa phương… thì tình hình dịch bệnh cũng diễn ra khá phức tạp và “nóng” nhất vẫn là bùng phát dịch sởi. Theo thông tin, đến nay cả nước đã có 61/63 tỉnh, thành phố có dịch sởi với gần 3.570 trường hợp xác định mắc sởi trong số trên 9.930 trường hợp sốt phát ban dạng sởi.

 
Trạm y tế thị trấn Khánh Hải tiêm chủng Vắc xin sởi cho trẻ từ 9 đến 24 tháng tuổi.

Trong số đó đã có 25 trường hợp tử vong trực tiếp do sởi trong số gần 120 trường hợp tử vong có liên quan đến sởi. Nguyên nhân chủ yếu là do trẻ chưa tiêm chủng hoặc tiêm chủng chưa đầy đủ vắc-xin ngừa bệnh sởi. Đối với tỉnh ta, theo ghi nhận, tuy chưa xảy ra dịch nhưng từ đầu năm đến nay đã phát hiện 25 trường hợp nghi sởi trong đó có 11 trường hợp được xác định dương tính, nhiều nhất là Ninh Phước: 6 ca, Tp. Phan Rang - Tháp Chàm: 3 ca, còn lại là Ninh Sơn và Thuận Nam mỗi huyện phát hiện 1 ca. Điều may mắn là chưa xảy ra trường hợp nào tử vong. Ngoài bệnh sởi, bệnh tay - chân - miệng cũng “bùng phát” (tuy chưa thành dịch ) với trên 316 ca mắc trong toàn tỉnh. Cao điểm là trong 21 ngày của tháng 4 này đã có đến 267 ca, tăng 17 ca so cùng kỳ năm trước. Nhiều nhất là Tp.Phan Rang - Tháp Chàm 105 ca, kế đến Ninh Phước 76 ca. Thấp nhất là huyện Bác Ái chỉ phát hiện 1 ca. Một số bệnh khác như thủy đậu theo ghi nhận toàn tỉnh đã có 170 trường hợp mắc, riêng trong tháng 3 vừa qua đã xảy ra 111 trường hợp; bệnh sốt xuất huyết cũng đã có 17 ca mắc. Đáng nói là chưa để xảy ra trường hợp nào tử vong đối với các bệnh nêu trên.

Với tinh thần chủ động ứng phó với các loại dịch bệnh theo chỉ đạo của UBND tỉnh, ngành Y tế đã triển khai nhiều biện pháp kịp thời. Đối với bệnh sởi ngành đã chỉ đạo các địa phương tổ chức tiêm vắc-xin sởi cho trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi. Theo đó, Trung tâm Y tế Dự phòng đã phân bổ 8.110 liều vắc-xin sởi cho các trạm y tế tiêm cho 5.383 đối tượng cần được tiêm vắc-xin bổ sung theo thống kê và phấn đấu 95% trẻ trong độ tuổi được tiêm đủ liều. Đối với các bệnh khác, ngành chỉ đạo giám sát chặt chẽ ngay từ những trường hợp mắc đầu tiên, khoanh vùng khống chế… đồng thời hướng dẫn các biện pháp phòng, chống bệnh để hạn chế lây nhiễm tại cơ sở điều trị cũng như tại gia đình. Nhờ đó, đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch đối với các bệnh đã đề cập ở phần trên. Tuy nhiên, không thể chủ quan vì theo khuyến cáo chỉ cần lơ là thì nguy cơ xảy ra thành dịch là có thể. Do vậy, yêu cầu đặt ra là ngành Y tế tiếp tục tăng cường công tác giám sát nhất là tại các địa phương xảy ra bệnh, thực hiện các biện pháp phòng bệnh theo qui định của ngành. Đối với người dân cần tuân thủ các hướng dẫn của ngành Y tế như giữ gìn vệ sinh môi trường, đưa trẻ trong độ tuổi tiêm ngừa vắc xin phòng bệnh đầy đủ trong các đợt tiêm chủng…

Thực hiện “phòng bệnh hơn chữa bệnh” để hạn chế đến mức thấp nhất bệnh tật xảy ra, vừa tổn hại đến sức khỏe, tài chính thậm chí là cả sinh mạng con người.