Nhu cầu tiêm vắc-xin sởi gia tăng

(NTO) Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, thời gian qua, số người đến Trung tâm Y tế dự phòng tiêm vắc-xin phòng sởi cho con em và bản thân gia tăng.

Theo Bác sĩ Nguyễn Nhị Linh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, từ ngày 21-4, Trung tâm đã nhập về 200 liều vắc-xin phòng sởi, tiêm dịch vụ cho các đối tượng từ 24 tháng tuổi trở lên có nhu cầu. Tuy nhiên, đến hết ngày 24-4, số vắc-xin trên đã được người dân đăng ký tiêm hết. Do nhu cầu tiêm phòng sởi ngày càng gia tăng, nhất là đối với các tỉnh, thành phố lớn như Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh…, nên hiện nay nguồn vắc-xin sởi từ nhà thầu cung cấp cho trung tâm tạm thời bị gián đoạn.

Tuy nhiên, cũng cần nhấn mạnh rằng, đây là số vắc-xin được tiêm theo hình thức dịch vụ. Còn đối với vắc-xin được tiêm trong các đợt tiêm chủng mở rộng hàng tháng, tiêm bổ sung không thiếu. Vì vậy, phụ huynh có trẻ từ 9-24 tháng tuổi nên đưa trẻ đến các Trạm y tế để tiêm phòng sởi cho con em mình theo lịch tiêm chủng của các địa phương.

Người dân nếu có nhu cầu tiêm vắc-xin sởi cho bản thân, con em từ 24 tháng tuổi trở lên chưa được tiêm hoặc tiêm chưa đủ mủi, có thể đến Trung tâm Y tế Dự phòng đăng ký. Khi có vắc-xin sởi, Trung tâm sẽ chủ động liên hệ trực tiếp để người dân đến tiêm, góp phần phòng, chống dịch sởi trong cộng đồng.