Hà Giang cần năng động hơn trong thu hút vốn phát triển hạ tầng

Hà Giang cần rà soát lại quy hoạch, năng động trong thu hút nguồn lực phát triển cơ sở hạ tầng cũng để thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, xóa đói giảm nghèo và tận dụng cơ hội từ liên kết kinh tế khu vực.

 

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng vùng Công viên địa chất
toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tiếp theo chương trình công tác tại Hà Giang, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh cùng đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh sáng ngày 23/4.

Báo cáo tại buổi làm việc cho thấy, mặc dù là tỉnh còn nhiều khó khăn, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã nỗ lực thúc đẩy phát triển kinh tế; bảo đảm an ninh, quốc phòng, chủ quyền biên giới; mở rộng hoạt động đối ngoại.

Năm 2013, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh đạt trên 8.700 tỷ đồng, tăng 8,05% so với năm 2012. Thu nhập bình quân đầu người đạt 14,55 triệu đồng/người/năm.

Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng cơ bản và dịch vụ, giảm tỷ trọng nông-lâm-thủy sản.

Với thế mạnh là khai thác và chế biến khoáng sản, thủy điện, giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh năm 2013 đạt gần 2.370 tỷ đồng, tăng 10,25% so với năm 2012.

Lượng khách du lịch đến với Hà Giang đạt 440.000 lượt, tăng 5,3% so với năm 2012.

Lãnh đạo tỉnh cho hay trong thời gian tới, tỉnh sẽ phối hợp với Ban Chỉ đạo Tây Bắc và Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư vào ngày 16/5/2014.

Hà Giang sẽ tăng cường kêu gọi vốn đầu tư ngoài nước và các nguồn viện trợ đồng thời phối hợp với các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài để quảng bá tiềm năng du lịch, nhất là Cao nguyên đá Đồng Văn và di sản ruộng bậc thang Hoàng Su Phì.

Tuy nhiên, Hà Giang còn gặp nhiều khó khăn. Tỉnh có 10 huyện nhưng có đến 6 huyện đặc biệt khó khăn (Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Hoàng Su Phì và Xín Mần) thuộc Chương trình 30a của Chính phủ. Tỷ lệ hộ nghèo chiếm tới gần 27% so với khoảng 24% của tỉnh Cao Bằng. Thu nhập bình quân bằng 1/3 cả nước.

 

(Ảnh: Chinhphu.vn)

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hà Giang trong đổi mới tư duy phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng và mở rộng đối ngoại.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh rà soát tất cả các quy hoạch theo Quyết định 1064/QĐ-TTg ngày 8/7/2013 của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng trung du và miền núi phía Bắc. Các bộ, ngành tích cực triển khai Thông báo kết luận số 39/TB-VPCP của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang ngày 7/1/2013.

Phó Thủ tướng ủng hộ các Đề án trí thức trẻ, Đề án xã phát triển toàn diện và kêu gọi đầu tư phát triển hạ tầng vùng Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn.

Hà Giang cần tăng cường liên kết với các tỉnh để phát huy có hiệu quả thế mạnh của các vùng kinh tế, hành lang kinh tế, đặc biệt là liên kết giao thông, đồng thời nắm bắt cơ hội từ tiến trình kết nối nội khối ASEAN cũng như giữa ASEAN với Trung Quốc.

Bên cạnh đó, tỉnh cần chú trọng phát triển dịch vụ xuất nhập khẩu, tăng cường công tác quản lý biên giới; năng động trong thu hút các nguồn lực cho phát triển cơ sở hạ tầng, đồng thời tạo dựng môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư vào các khu kinh tế, công nghiệp.

Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng cũng đã cho ý kiến về một số kiến nghị của Hà Giang nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Nguồn www.chinhphu.vn