Biểu dương, khen thưởng kịp thời góp phần đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo bệ an ninh Tổ quốc

(NTO) Trong những năm qua, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu cấp ủy- chính quyền các cấp triển khai nhiều biện pháp xây dựng, phát triển sâu rộng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong đó việc biểu dương khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân quần chúng nhân dân có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, phòng chống tội phạm đã góp phần động viên các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia giữ gìn ANTT ở địa phương.

Tối 1-4-2014, tại buổi phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ của Khu phố 5, phường Phủ Hà, Tp.Phan Rang-Tháp Chàm, anh Đặng Tấn Minh Sang, thành viên đội xe Hon da khách tự quản về ANTT – phường Phủ Hà được Giám đốc Công an tỉnh khen thưởng về thành tích xuất sắc trong phối hợp truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản tại xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước. Trước đó, Tổ An ninh xung kích thôn Phước Lợi; anh Nguyễn Hữu Đức, Công an viên, Tổ phó Tổ An ninh xung kích và anh Lê Hồ Nam, Dân quân cơ động thôn Phước Lợi (xã Phước Thuận, Ninh Phước) cũng vinh dự được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh; đồng thời Ban Chỉ đạo Phòng chống tội phạm tỉnh đã tặng thưởng 2 triệu đồng cho Tổ An ninh xung kích thôn Phước Lợi và 1 triệu đồng cho hai cá nhân Nguyễn Hữu Đức và Lê Hồ Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm.

Anh ĐặngTấn Minh Sang thành viên đội xe Honda khách tự quản về ANTT nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh
Ảnh: Văn Miên

Xác định tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ, trong những năm qua, các phòng chức năng đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh kịp thời khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm. Trong năm 2013 và đầu năm 2014 đã có 50 lượt tập thể, 137 lượt cá nhân thuộc lực lượng Công an xã, các tổ chức chính trị, xã hội và quần chúng nhân dân được Giám đốc Công an tỉnh tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tích cực tham gia phong trào toàn dân BVANTQ như các anh: Lê Văn Vũ, Khu phố 6, phường Văn Hải; anh Nguyễn Hữu Tiến, Khu phố 3, phường Bảo An; anh Đàm Ngọc Em, Đội phó Đội dân phòng 2, Đông Hải (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm); Nguyễn Trọng Huân, thôn Hiệp Kiết, xã Công Hải; Trần Ngọc Tám, thôn Suối Giếng, xã Công Hải (huyện Thuận Bắc); anh Phạm Hoàng Chương, Công an viên thôn Phước Khánh, xã Phước Thuận (huyện Ninh Phước); anh Nguyễn Thành Văn, thôn Trà Giang 4, xã Lương Sơn (huyện Ninh Sơn) … đã nêu cao tinh trần cảnh giác, phát hiện truy bắt các đối tượng trộm cắp tài sản; anh Nguyễn Văn Hơn, khu phố 5, Đô Vinh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) và anh Nguyễn Quốc Cường, Đội Dân phòng xã Mỹ Sơn, huyện Ninh Sơn mưu trí, dũng cảm truy bắt đối tượng cướp tài sản công dân.

Việc biểu dương khen thưởng kịp thời của Giám đốc công an tỉnh đã động viên, cổ vũ cán bộ, nhân dân tích cực tham gia tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm, tạo động lực thúc đẩy phong trào Toàn dân BVANTQ phát triển sâu rộng ở các địa phương.