Phước Hải: Đẩy mạnh phát triển kinh tế để giảm nghèo

(NTO) Là xã bãi ngang đặc biệt khó khăn của huyện Ninh Phước, những năm qua Phước Hải đang tìm kiếm những giải pháp phù hợp nhằm phát huy lợi thế địa phương, giúp nhân dân từng bước thoát nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Xã Phước Hải hiện có 2.847 hộ, với 13.897 khẩu, trong đó 33% dân số là đồng bào dân tộc Chăm. Đời sống nhân dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, do điều kiện tự nhiên không mấy thuận lợi, địa phương lại nằm gần cuối kênh Nam nên phần lớn diện tích đất sản xuất thường bị úng ngập vào mùa mưa, thiếu nước vào mùa khô, gây ảnh hưởng không nhỏ đến đời sống, sản xuất của nông dân trong vùng.

 
Nuôi bò vỗ béo, một trong những mô hình kinh tế hiệu quả giúp nông dân Phước Hải ổn định cuộc sống.

Đồng chí Nguyễn Khắc Hòa, Bí thư Đảng ủy xã Phước Hải, cho biết: Trong vấn đề phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, Phước Hải luôn chú trọng nhân rộng những mô hình trồng trọt, chăn nuôi hiệu quả; quan tâm, tạo điều kiện cho nông dân tiếp cận tiến bộ khoa học-kỹ thuật, nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Vụ đông-xuân năm nay, toàn xã gieo trồng 608 ha cây lương thực các loại, trong đó, lúa 392ha, năng suất trà đầu đạt bình quân 70 tạ/ha; rau đậu các loại 132ha, bắp 17ha, mì 25ha… Trong chăn nuôi, xã khuyến khích nông dân nhân rộng mô hình nuôi bò vỗ béo, chăn nuôi heo thịt, vịt sinh sản, đa dạng hóa các loài vật nuôi… nên tổng đàn tăng lên khá nhanh. Hiện toàn xã có trên 32.200 con gia súc, gia cầm; trong đó, bò 2.734 con, trâu 46 con, dê 356 con, cừu 1.710 con, gà 6.300 con, vịt trên 20.000 con… Anh Trần Ngọc Thanh, một trong những hộ nuôi bò vỗ béo tại thôn Từ Tâm 1, cho biết: Những năm gần đây mô hình nuôi bò vỗ béo tại Phước Hải phát triển khá mạnh, thôn Từ Tâm 1 và 2 có trên 80% số hộ chăn nuôi bò theo hình thức này. Khởi điểm, người nuôi mua 1 cặp bò đực với giá dao động từ 20-25 triệu đồng, sau 1 năm vỗ béo, bán và thu lãi trên 15 triệu đồng. Tuy lợi nhuận không cao, song nuôi bò vỗ béo đang trở thành nghề “hot”, giúp nhân dân trong xã ổn định cuộc sống gia đình.

Bên cạnh việc phát triển nhóm cây trồng, vật nuôi chủ lực, nông dân Phước Hải còn tập trung sản xuất rau sạch với quy mô 30 ha tại thôn Từ Tâm 1. Hội Nông dân phối hợp với chính quyền địa phương vận động 20 nông hộ tại thôn Hòa Thủy chuyển từ hình thức nuôi dông trong hồ đất kém hiệu quả sang hình thức nuôi thả bán tự nhiên. Trao đổi về hiệu quả kinh tế do 2 mô hình này mang lại, đồng chí Nguyễn Khắc Hòa cho biết, tuy mới phát triển song mô hình sản xuất rau sạch và nuôi dông đang mang lại hiệu quả kinh tế khá. Nhờ nuôi dông, nhiều hộ đã vươn lên khá giả, điển hình như hộ ông Trịnh Ngọc Lân, Hà Văn Mệnh… Tuy nhiên, việc phát triển các mô hình còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ. Bởi vậy, để nâng cao chất lượng, duy trì tính hiệu quả một cách bền vững, hiện xã đang xúc tiến thành lập 2 tổ hợp tác gồm: Tổ nuôi dông tại thôn Hòa Thủy, Tổ trồng rau an toàn tại thôn Từ Tâm 1. Khi các tổ được thành lập và đi vào hoạt động, địa phương sẽ phối hợp với các ngành chức năng tập huấn kỹ thuật, nâng cao hiệu quả kinh tế cho các nông hộ tham gia.

Bằng việc thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án giảm nghèo và triển khai đồng bộ các mô hình sản xuất… công tác giảm nghèo tại Phước Hải đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực. Hiện toàn xã còn 12,64% hộ nghèo, giảm 1,48% so với năm 2013. Thu nhập bình quân đầu người đạt 12 triệu đồng/năm.

Với mục tiêu giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 10% trong năm 2014, thời gian tới, lãnh đạo xã tiếp tục thực hiện tốt chính sách hỗ trợ vay vốn, vận động nông dân ứng dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào sản xuất lúa; khuyến khích bà con phát triển chăn nuôi theo hướng chuyên thịt, tăng diện tích trồng cỏ, bổ sung thức ăn cho đàn gia súc có sừng. Đồng thời tăng cường công tác tập huấn, giới thiệu việc làm, giúp nông dân thay đổi nhận thức, tập trung sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa… từng bước giảm nghèo theo hướng bền vững.