Tin an ninh trật tự

(NTO) Công an huyện Thuận Bắc vừa bắt quả tang 4 đối tượng vận chuyển lâm sản trái phép đang lưu thông trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Kiền Kiền 1 (xã Lợi Hải) và thôn Suối Giếng (xã Công Hải), gồm: Phan Văn Phi (SN1972, thôn Hiệp Kiết (xã Công Hải,), Katơ Ngái (SN1986), thôn Suối Vang (xã Công Hải), Lê Năm (SN1968), thôn Tri Thủy (xã Tri Hải, huyện Ninh Hải) và Võ Minh Trung (SN1965), thôn Mỹ Thanh (xã Cam Thịnh Đông, Tp. Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa). Tang vật thu được là hơn 1.100 kg gỗ trắc (thuộc nhóm IIA), 0,6 m3 gỗ sơn huyết (thuộc nhóm IA) và 4 mô tô. Tại cơ quan Công an, các đối tượng khai nhận đã mua số gỗ trên của một số người dân ở thôn Kiền Kiền 1 (xã Lợi Hải) và trên đường vận chuyển ra thành phố Cam Ranh để tiêu thụ. Vụ việc đang được Công an huyện Thuận Bắc hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.

► Ngày 17-4, Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm 2 bị cáo: Nguyễn Đình Tỉnh (SN 1994), Trần Đức Vũ (SN 1996) cùng ngụ thôn Lương Cách (Hộ Hải) về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”.

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận: Do quen biết với Nguyễn Hoàng Ngọc Phi (SN 1989) cùng thôn, nên Tỉnh và Vũ được Phi cho sử dụng ma túy không thu tiền. Thời gian sau, 2 bị cáo nhận lời Phi bán ma túy cho đối tượng khác với giá 100.000 đồng/bịch. Vào ngày 21-10-2013, khi đang thực hiện “giao dịch” với “khách hàng”, Tỉnh bị lực lượng Công an bắt quả tang. Qua khai thác, Tỉnh khai nhận đã 4 lần bán, thu lợi bất chính 400.000 đồng; Vũ thực hiện 14 lần với 15 gói, thu lợi bất chính 1.500.000 đồng. Riêng Hoàng Phi đã bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan điều tra đang xác minh và sẽ xử lý sau.

Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đình Tỉnh 30 tháng tù giam, Trần Đức Vũ 24 tháng tù giam.