Bắc Phong: Hiệu quả kinh tế từ sản xuất lúa giống cấp xác nhận

(NTO) Những năm gần đây, nhiều nông hộ ở xã Bắc Phong (huyện Thuận Bắc) có thu nhập ngày càng ổn định nhờ sử dụng lúa giống cấp xác nhận kết hợp với áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” trong sản xuất.

Trong vụ đông-xuân năm trước, xã Bắc Phong có 23 hộ tham gia trồng thí điểm 26 ha lúa giống TH6 cấp xác nhận theo mô hình “1 phải, 5 giảm”. Đây là giống lúa có nhiều ưu điểm như: sử dụng lượng giống ít, mật độ gieo thưa (khoảng 15kg/sào), ít sâu bệnh, giảm được lượng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và công chăm sóc, nhưng năng suất đạt cao từ 70-80 tạ/ha, chất lượng hạt lúa tốt.

Ông Đỗ Đăng Nhiên (thôn Mỹ Nhơn-Bắc Phong) thăm đồng lúa giống theo định kỳ.

Thấy hiệu quả, trong vụ đông-xuân năm nay, Bắc Phong đã chủ trương mở rộng diện tích và khuyến khích, vận động các nông hộ đưa lúa giống cấp xác nhận vào sản xuất. Đến nay trên toàn xã có 550 ha diện tích trồng lúa thì giống lúa cấp xác nhận chiếm gần 300 ha, thu hút hơn 450 nông hộ tham gia. Bên cạnh đó, địa phương cũng chủ động mở các lớp tập huấn theo các mô hình: “1 phải, 5 giảm”, “3 giảm, 3 tăng” ... giúp người dân ứng dụng các mô hình sản xuất mới trên giống lúa cấp xác nhận. Đến thời điểm nay có 30 ha lúa giống cấp xác nhận ở 3 thôn Mỹ Nhơn, Ba Tháp và Gò Sạn đã áp dụng mô hình “1 phải 5 giảm” vào sản xuất.

Là một trong những nông dân đi đầu trong sản xuất lúa giống TH6 cấp xác nhận, ông Đỗ Đăng Nhiên ở thôn Mỹ Nhơn cho hay: Gia đình ông có 2,4 ha chuyên sản xuất lúa, trước giá lúa không ổn định, gia đình ông đã chủ động chuyển đổi 1,4 ha sang trồng lúa theo “Dự án Lúa giống TH6 cấp xác nhận”, áp dụng các mô hình mới nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng lợi nhuận kinh tế. Với năng suất bình quân 70 tạ/ ha, khấu trừ chi phí mỗi năm gia đình ông lãi gần 100 triệu đồng, cao hơn nhiều so với sản xuất các giống lúa thông thường như: TH41, ML49.

Bà Phạm Thị Khuyên, người cùng thôn cũng phấn khởi chia sẻ: Vụ đông-xuân năm nay, gia đình bắt đầu đưa lúa giống cấp xác nhận vào sản xuất, với giống lúa này, chỉ sử dụng 15kg giống/sào, giảm được một nửa so với trước kia. Bên cạnh đó, còn được hướng dẫn kỹ thuật trồng lúa theo mô hình mới nên giảm được rất nhiều chi phí. 5 sào lúa hiện nay phát triển xanh tốt, khả năng cho năng suất cao hơn vụ trước.

Qua thực tế sản xuất cho thấy, trên cùng một đơn vị diện tích canh tác, lợi nhuận thu được từ việc trồng lúa giống cấp xác nhận cao hơn khoảng 30% so với lúa hàng hóa. Ngoài ra, các đơn vị thu mua lúa này với giá cao hơn tư thương từ 300-500 đồng/kg. Bên cạnh đó, sản xuất lúa giống, nông dân còn có điều kiện tiếp cận với tiến bộ khoa học kỹ thuật mới trên đồng ruộng, nhất là được hướng dẫn sản xuất theo mô hình “1 phải, 5 giảm” rất phù hợp.

Ông Phan Thanh Thiên, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã Bắc Phong, cho biết: Hiện nay, mô hình “1 phải, 5 giảm” kết hợp với lúa giống cấp xác nhận được nông dân xã Bắc Phong đánh giá rất cao. Qua đó, xã đang khuyến khích người dân đưa giống lúa cấp xác nhận vào gieo trồng, mạnh dạn áp dụng các mô hình mới vào sản xuất, nâng cao năng suất, tăng thêm thu nhập, ổn định cuộc sống.