Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi

(NTO) Ngày 15-4, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II-năm 2014. Tham dự có đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn và lãnh đạo các ban Trung ương Đoàn. Về phía lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự.

 
 
Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo Hội nghị. 

Trong quý I, công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi trọng tâm là triển khai có hiệu quả “Năm thanh niên tình nguyện 2014”; tổ chức Đại hội Hội LHTNVN cấp cơ sở và huyện, thành phố và tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTNVN tỉnh khóa V. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng báo cáo kết quả qua 3 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong đoàn viên, thanh niên, thiếu nhi; Chỉ thị 01-CT/TWDTN của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, lề lối công tác của cán bộ Đoàn”; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”; công tác xây dựng tổ chức Đoàn và công tác kiểm tra, giám sát trong đầu nhiệm kỳ 2012-2017 đến nay.

Triển khai chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi quý II, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường công tác giáo dục của Đoàn đối với các tổ chức Đoàn-Hội-Đội các cấp; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Đại hội Hội LHTNVN cấp huyện, chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Hội LHTNVN tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2014-2019; triển khai có kết quả các chương trình, hoạt động theo chủ đề, chủ điểm đã đề ra trong chương trình công tác năm.

 
Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi làm việc.
 
 
Các đồng chí: Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn
với các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh đoàn.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả mà các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đạt được thời gian qua, đã góp phần quan trọng vào sự phát triển chung của tỉnh. Đồng chí cũng lưu ý tổ chức Đoàn các cấp cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa tính xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, khắc phục khó khăn, tranh thủ sự hỗ trợ từ các chương trình, dự án của Chính phủ, của Trung ương Đoàn và của tỉnh vươn lên lập thân, lập nghiệp, xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng phát triển. Các chương trình tình nguyện chú trọng hướng về vùng sâu, vùng xa, vì an sinh xã hội gắn với nội dung thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng văn minh đô thị.

Đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cần gắn 2 phong trào lớn của Đoàn với thực tiễn của địa phương; chú trọng nâng cao chất lượng công tác tập hợp, đoàn kết thanh niên vùng đặc thù; tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng hoạt động của ĐV-TN; củng cố, xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đẩy mạnh hoạt động kết nghĩa với các tổ chức, doanh nghiệp để tạo nguồn lực cho Đoàn thực hiện công tác an sinh xã hội. Đối với những kiến nghị của Tỉnh đoàn, đồng chí thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn chia sẻ và sẽ sớm chỉ đạo hướng giải quyết trong thời gian tới.

Trước đó, ngày 14-4, đồng chí Đặng Quốc Toàn, Bí thư Trung ương Đoàn đến thăm Hợp tác xã Kinh doanh Dịch vụ Tổng hợp Xuân Hải- một trong những mô hình thanh niên làm kinh tế hiệu quả tại tỉnh ta hiện nay.

>> Mời xem video clip: Đồng chí Lưu Xuân Vĩnh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự Hội nghị Sơ kết công tác Đoàn và phong trào thanh-thiếu nhi