Nông dân Lương Sơn thu hoạch dưa hấu

(NTO) Theo thống kê, vụ dưa hấu xuân-hè năm 2014, toàn xã Lương Sơn (Ninh Sơn) xuống giống trên 90 ha tập trung ở thôn Tân Lập 1, Tân Lập 2, thôn Trà Giang 1, Trà Giang 2 và Trà Giang 4, ước tính năng suất bình quân đạt khoảng 20 tấn/ha.

 
Nông dân Lương Sơn thu hoạch dưa hấu.

Nếu như cách đây nửa tháng, hàng trăm nông dân trồng dưa rơi vào cảnh điêu đứng vì dưa hấu rớt giá thảm hại, thì những ngày này, người trồng dưa đang phấn chấn vì giá dưa lên cao. Anh Trương Văn Tân, thôn Trà Giang 2, xã Lương Sơn cho biết: Năm nay, gia đình tôi đầu tư trên 140 triệu đồng trồng 1,1 ha dưa hấu. Do nhiều diện tích dưa bị bọ trĩ gây hại, nên năng suất dưa vụ này thấp hơn vụ trước. So với đầu vụ, giá có “nhích” lên nên bà con đỡ bị thất thu.

Có mặt tại ruộng dưa thôn Trà Giang, Tân Lập, hơn 40% diện tích dưa đã thu hoạch xong. Với giá dao động từ 4.000-5.000 đồng/kg dưa loại 1 (dưa 2kg trở lên), có giá tăng gấp 2,3 lần so với giá dưa đầu vụ. Lý giải điều này, bà Vương Thị Lam, Chủ tịch Hội Nông dân xã Lương Sơn cho rằng: Do lượng dưa tồn đọng tại cửa khẩu Tân Thanh (tỉnh Lạng Sơn) đã được lưu thông nên nguồn cầu được đẩy lên, nhờ vậy giá dưa hấu mấy ngày qua tăng lên. Theo kế hoạch, vụ hè-thu năm nay, toàn xã canh tác 40 ha dưa hấu, riêng vụ xuân-hè, chính quyền địa phương đã tích cực khuyến cáo bà con tạm ngưng trồng dưa hấu, tránh rủi ro khi đầu tư. Tuy nhiên, nhiều hộ vẫn tự ý trồng dưa hấu.