Tuổi trẻ Ninh Thuận: Góp sức trẻ xây dựng quê hương

(NTO) Trong ký ức của những cựu cán bộ Đoàn tỉnh ta những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hẳn không thể nào quên được những tháng ngày gian khó và ác liệt của chiến tranh.

Ngày ấy, với tinh thần bất khuất, dũng cảm, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên (TN) xung phong Ninh Thuận luôn là lực lượng tiên phong trên mọi nhiệm vụ từ trực tiếp chiến đấu đến tham gia công tác xây dựng hậu phương; làm nòng cốt tập hợp mọi tầng lớp TN, tham gia các hoạt động cách mạng trong và ngoài vùng tạm chiếm; đột phá vào những công việc khó khăn, gian khổ và nguy hiểm.

Đội Thanh niên tình nguyện hè xã Bắc Sơn (huyện Thuận Bắc) ôn tập cho các em học sinh. 
Ảnh: Duy Anh

39 năm qua kể từ ngày tỉnh nhà được giải phóng, tuổi trẻ Ninh Thuận tiếp tục không ngừng phát huy truyền thống cách mạng, xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Đồng chí Châu Thanh Hải, Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ: Trong những năm gần đây, công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh có nhiều khởi sắc, các chương trình hành động cách mạng của Đoàn được triển khai có hiệu quả thiết thực, vai trò và vị thế của Đoàn, của thế hệ trẻ được khẳng định, được xã hội ghi nhận và đánh giá cao. Có được kết quả đó là nhờ sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác TN của các cấp ủy Đảng, chính quyền đã giáo dục, nâng cao nhận thức cách mạng cho TN biết kế thừa và phát huy truyền thống của cha anh, tạo động lực mạnh mẽ để TN phát triển.

Những ngày tháng Tư lịch sử, cả người và đất Ninh Thuận- vùng đất anh hùng, nơi sản sinh những người con anh dũng, kiên trung, không quản gian khổ, hy sinh cho ngày thắng lợi của quê hương, đất nước- như sống lại với hào khí năm xưa. Trong khí thế đó, tuổi trẻ Ninh Thuận càng tự hào hơn khi tiếp bước truyền thống cha anh, ra sức thi đua xây dựng và phát triển thành quả cách mạng được giành lấy bằng cả mồ hôi và xương máu.

Nhìn lại kết quả các mặt công tác Đoàn và phong trào TTN, cho thấy, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã thường xuyên quan tâm, làm tốt công tác giáo dục truyền thống, tư tưởng chính trị cho đoàn viên, thanh niên (ĐV-TN). Thông qua các hình thức tuyên truyền đa dạng, hầu hết ĐV-TN hiểu biết sâu sắc về truyền thống quê hương, đất nước, về truyền thống của tổ chức Đoàn-Hội. Cuộc vận động ‘‘Tuổi trẻ Ninh Thuận học tập và làm theo lời Bác” bước đầu thực hiện có hiệu quả trong toàn Đoàn. Các cơ sở Đoàn cụ thể hoá nội dung cuộc vận động, xây dựng kế hoạch, chương trình, mục tiêu, hoạt động cụ thể. Hàng năm mỗi đoàn viên đăng ký rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức của Bác. Thông qua giáo dục, các điển hình tiên tiến trong học tập, công tác, lao động được phát hiện, tôn vinh, trở thành tấm gương cho ĐV-TN học tập.

Phong trào “Xung kích phát triển kinh tế-xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với TN lập thân, lập nghiệp” cũng để lại dấu ấn mạnh mẽ. Chương trình “Tuổi trẻ Ninh Thuận chung tay xây dựng Nông thôn mới”, tình nguyện vì môi trường, vì an sinh xã hội, vì sức khoẻ cộng đồng đã đưa phong trào TN tình nguyện ngày càng nâng cao về nội dung và chất lượng hoạt động, mang lại hiệu quả thiết thực trong cộng đồng. Đến nay, toàn Đoàn đã xây dựng 165 đội TN tình nguyện hiến máu, 3 CLB ngân hàng máu sống và trên 16.000 lượt ĐV-TN tham gia hiến máu nhân đạo. Trong nhiệm kỳ qua, các lực lượng ĐV-TN đã sửa chữa điện dân dụng, nhà ở cho hơn 1.000 hộ gia đình chính sách, xây dựng 33 căn nhà nhân ái, nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa, với tổng giá trị gần 720 triệu đồng; khám, cấp phát thuốc cho gần 23.000 người dân; trao hơn 10.000 suất quà cho thiếu nhi, học sinh có hoàn cảnh khó khăn; đảm nhận 372 công trình phần việc bảo vệ môi trường; 33 đoạn đường thanh niên tự quản và nhiều công trình mang ý nghĩa dân sinh to lớn.

ĐV-TN tình nguyện tham gia nạo vét kênh mương nội đồng thôn Đắc Nhơn (xã Nhơn Sơn, Ninh Sơn). 
Ảnh: Văn Miên

Cùng với hoạt động trên, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát huy tốt vai trò đồng hành cùng TN trong lập thân, lập nghiệp. Tỉnh đoàn đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cho các đối tượng TN có mô hình sản xuất nhỏ, kinh doanh dịch vụ, chăn nuôi gia súc, gia cầm… được vay vốn ưu đãi; hỗ trợ TN sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo. Hàng năm tư vấn hướng nghiệp và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn ĐV-TN và học sinh, sinh viên. Việc đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệ mới vào sản xuất, kinh doanh và phát triển ngành nghề mới cũng được TN tích cực hưởng ứng.

Với sự năng động, sáng tạo và bầu nhiệt huyết, tuổi trẻ Ninh Thuận hôm nay lại hăng hái bắt tay thực hiện những nhiệm vụ mới. Trong Năm TN tình nguyện 2014, ĐV-TN tích cực đẩy mạnh các phong trào tình nguyện, xung kích trên mọi lĩnh vực, tiến vào khoa học-công nghệ để xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, đóng góp sức mình cho sự lớn mạnh của tỉnh nhà.