Phụ nữ Ninh Thuận chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh

(NTO) Lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam ta luôn gắn liền với những tấm gương chói lọi của người phụ nữ. Trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc, hai nữ anh hùng Trưng Trắc, Trưng Nhị đã phất cao ngọn cờ khởi nghĩa, lãnh đạo nhân dân đứng lên lật đổ ách thống trị của nhà Đông Hán.

Đồng chí Nguyễn Thị Hồng Hà
Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh

Tuy chỉ tồn tại trong thời gian ngắn nhưng cuộc khởi nghĩa đã gây được tiếng vang, làm cho kẻ thù khiếp sợ. Phát huy truyền thống anh hùng đó, các thế hệ phụ nữ Việt Nam nói chung và Ninh Thuận nói riêng, từ miền núi đến miền xuôi, từ nông thôn ra thành thị, luôn nối tiếp nhau viết nên những trang sử vẻ vang, góp phần làm rạng danh quê hương, đất nước.

Trong công cuộc xây dựng và đổi mới của đất nước, thông qua tổ chức Hội, các tầng lớp phụ nữ tỉnh nhà lại tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, đoàn kết, năng động sáng tạo, tích cực tham gia vào các hoạt động trên mọi lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hoá – xã hội, quốc phòng-an ninh. Việc nước, việc nhà hai vai gánh nặng, song chị em phụ nữ tỉnh nhà vẫn luôn bồi dưỡng nâng cao kiến thức, mở mang tầm nhìn, xây dựng gia đình và cộng đồng bền vững, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho mình và xã hội.

Với mục tiêu nâng cao năng lực, góp phần xoá đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, cải thiện đời sống vật chất cho hội viên, phụ nữ, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tổ chức nhiều chương trình hoạt động thiết thực hướng về cơ sở đáp ứng nhiều hơn nhu cầu, nguyện vọng của phụ nữ, nhất là thực hiện có hiệu quả 6 chương trình trọng tâm và phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tổ chức Hội đang ngày càng thể hiện được vai trò của một tổ chức chính trị-xã hội vững mạnh, tích cực tham mưu, đề xuất với Đảng, chính quyền các cấp về công tác vận động phụ nữ và cán bộ nữ trong tình hình mới.

Trường Cao đẳng Nghề Ninh Thuận đào tạo nghề cho lao động nữ. Ảnh: Văn Miên

Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và thực hiện tốt chỉ đạo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam về việc triển khai hoạt động vận động, quản lý nguồn tiết kiệm tại chi hội, Hội LHPN tỉnh đã phát động phong trào thi đua với chủ đề: “Làm theo Bác, thực hành tiết kiệm, giúp nhau giảm nghèo bền vững”, qua đó tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ phát huy nội lực, chủ động, sáng tạo trong lao động sản xuất, mở rộng hợp tác, liên kết, nêu cao ý thức thực hành tiết kiệm, giúp đỡ nhau phát triển sản xuất, kinh doanh. Với tinh thần trách nhiệm, nhận thức sâu sắc về tầm quan trọng của phong trào, tổ chức hội cơ sở đã linh động, sáng tạo, thực hiện nhiều mô hình “làm theo” hết sức thiết thực, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thân, thu hút đông đảo hội viên, phụ nữ tham gia. Đến nay, đã có 100% xã, phường xây dựng được mô hình làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ trong thực hành tiết kiệm. Chỉ riêng năm 2013, toàn tỉnh thu hút 68.210 hội viên, phụ nữ tham gia tiết kiệm tại 408/408 chi hội, với số dư tiết kiệm trên 24,6 tỷ đồng, gấp 5 lần so với kế hoạch đề ra. Điển hình trong phong trào phải kể đến các mô hình: CLB phụ nữ thực hành tiết kiệm ống tre Bác Hồ của Hội LHPN xã Nhị Hà (Thuận Nam), mô hình “Tiếp bước đến trường” của Hội LHPN xã Quảng Sơn (Ninh Sơn), hay “Hũ gạo tình thương” của Hội LHPN xã Phước Thái (Ninh Phước)...

Thiết thực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung tay xây dựng nông thôn mới’, Hội LHPN tỉnh tích cực đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, đăng ký thực hiện 5/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới với Ban Chỉ đạo xây dựng Nông thôn mới của tỉnh, thu hút 100% cơ sở hội tham gia. Nội dung phong trào đều được các chi, tổ hội lồng ghép tuyên truyền thông qua các đợt sinh hoạt định kỳ, qua đó vận động chị em tích cực tham gia, thực hiện nhiều hoạt động thiết thực; nổi bật là phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, kênh mương nội đồng, góp công làm đường, thành lập tổ thu gom rác thải, không nuôi heo thả rong... Tiêu biểu như Hội LHPN xã Phước Thái vận động chị em đóng góp bê-tông hóa 1.640 m đường nội thôn, nạo vét 170m mương thoát nước. Hay như chị Bây Thị Súng, ở thôn Nha Húi, xã Mỹ Sơn (Ninh Sơn), người phụ nữ dân tộc Raglai, cùng với gia đình hiến 3.000m2 đất làm mặt bằng xây dựng trường học...

Công tác hỗ trợ, chăm lo, nâng cao đời sống cho hội viên, phụ nữ được quan tâm đẩy mạnh. Ngoài việc tạo điều kiện cho phụ nữ tiếp cận các nguồn vốn tín dụng để phát triển sản xuất, Hội LHPN tỉnh còn phối hợp tổ chức các lớp tập huấn về chuyển giao khoa học-kỹ thuật, chuyển đổi cơ cấu kinh tế, cây trồng, vật nuôi, kỹ năng sản xuất, kinh doanh, đào tạo nghề... mở ra cho chị em nhiều hướng làm ăn mới, sử dụng nguồn vốn vay hiệu quả, từ đó cải thiện cuộc sống, giảm nghèo bền vững. Đến nay, các cấp Hội đã tín chấp cho 40.884 hội viên, phụ nữ vay vốn, với tổng dư nợ trên 624 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn do Hội LHPN tỉnh quản lý đã giải ngân cho 1.797 hộ, với số tiền trên 5,7 tỷ đồng; vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội giải ngân cho 38.468 hộ, số tiền trên 607 triệu đồng và vốn Ngân hàng Nông nghiệp-Phát triển Nông thôn gần 10 tỷ đồng. Tỷ lệ thu hồi vốn đạt trên 98 %. Số hộ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ 6.796 hộ. đạt 100% kế hoạch, trong đó có 1.372 hộ thoát nghèo, đạt 185,4% kế hoạch.

Với mục tiêu “Nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, phát huy tiềm năng của phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”, thời gian tới, Hội LHPN tỉnh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động về cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ chủ động, tích cực thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, chủ trương của Hội về các lĩnh vực liên quan tới phát triển kinh tế, giảm nghèo, đào tạo nghề, lao động-việc làm, xây dựng nông thôn mới… Tăng cường các hoạt động hỗ trợ giúp phụ nữ nghèo làm chủ hộ, phụ nữ đơn thân, khuyết tật, gia đình chính sách; chỉ đạo duy trì, phát triển và nâng chất lượng hoạt động các tổ, nhóm phụ nữ tiết kiệm tại cộng đồng nhằm phát huy nội lực, tinh thần “tương thân, tương ái”, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững, tạo điều kiện để chị em có cuộc sống ổn định, phát triển. Đồng thời phối hợp với Mặt trận, đoàn thể đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, vận động chị em, nhân dân tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông, giữ gìn vệ sinh môi trường… Bên cạnh đó, Hội tăng cường công tác bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Hội; phát triển hội viên, xây dựng, củng cố và phát triển Hội ngày càng vững mạnh.