LĐLĐ huyện Thuận Nam: Triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác nữ công năm 2014

(NTO) Ngày 5-3, Liên đoàn lao động huyện Thuận Nam tổ chức hội nghị tổng kết phong trào nữ công nhân viên chức lao động năm 2013 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2014 trên địa bàn huyện.

Năm qua, các phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, “Phụ nữ học tập nâng cao trình độ” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập xây dựng gia đình bình đẳng tiến bộ, hạnh phúc” được công đoàn cơ sở các cấp trên địa bàn huyện tích cực triển khai thực hiện. Kết quả qua bình xét có 572 chị đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” góp phần vào việc phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Năm 2014, công đoàn các cấp tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” đến nữ công nhân viên chức lao động trong huyện, củng cố, kiện toàn và thường xuyên bồi dưỡng nâng cao trình độ năng lực của cán bộ nữ công của công đoàn cơ sở. Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động nữ công, nhất là khu vực ngoài quốc doanh… Phấn đấu đến cuối năm có 70% nữ công nhân viên chức lao động đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; 100% nữ công nhân viên chức lao động không vi phạm Luật hôn nhân và kế hoạch hóa gia đình.

Nhân dịp này, Ban chấp hành LĐLĐ huyện tặng giấy khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” năm 2013.