Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Quân khu 2

Chiều ngày 14/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban chỉ đạo Tây Bắc, đến thăm, làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 2 nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 24 năm ngày Quốc phòng toàn dân.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói chuyện với chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ Quân khu 2.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Dương Đức Hòa, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 2, cho biết: Năm 2013, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 2 đã quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả mọi Nghị quyết, chỉ thị của cấp trên về nhiệm vụ quân sự quốc phòng.

Quân khu 2 thường xuyên phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, trọng tâm là xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc.

Bên cạnh nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, lực lượng vũ trang Quân khu 2 còn tham gia củng cố xây dựng cơ sở chính trị, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phòng chống và khắc phục hậu quả thiên tai có hiệu quả…

Nói chuyện với chỉ huy, cán bộ, chiến sỹ của Quân khu 2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương và đánh giá cao những thành tích xuất sắc mà Quân khu 2 đã đạt được, bảo vệ vững chắc sự toàn vẹn lãnh thổ quốc gia và an ninh biên giới và góp phần to lớn vào phát triển KTXH của khu vực chiến lược Tây Bắc của Tổ quốc.

Phó Thủ tướng cũng đã trao đổi với lực lượng vũ trang quân khu về tình hình chính trị, KTXH của đất nước với các thành quả mà toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đạt được trong năm 2013.

Phó Thủ tướng cũng đánh giá cao Bộ Tư lệnh Quân khu 2 và các đơn vị quân đội trong Quân khu luôn quan tâm, chăm lo, cải thiện ngày càng tốt hơn đời sống bộ đội. Quân khu đã tập trung chỉ đạo các đơn vị đẩy mạnh tăng gia sản xuất; hiện nay tự túc 100% nhu cầu rau xanh, 79% định lượng thịt, 26% định lượng cá...

Bên cạnh đó, nhiều đơn vị đã làm tốt công tác đoàn kết dân tộc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, đặc biệt việc thực hiện nhiệm vụ quân sự ở địa phương và đi đầu trong việc giúp dân xóa đói giảm nghèo. Phó Thủ tướng đề nghị, Quân khu 2 cần phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương để xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận phòng không nhân dân vững chắc hơn nữa.

Nguồn www.chinhphu.vn