Tổng Bí thư gặp mặt người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo

Chiều 12/12, tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp thân mật đoàn đại biểu người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.

Cùng dự có Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam Cù Thị Hậu và Trung tướng Võ Trọng Việt, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại buổi tiếp. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Trong không khí thân mật, cởi mở, các đại biểu người cao tuổi bày tỏ niềm vinh dự, phấn khởi được về Thủ đô Hà Nội dự Hội nghị Người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo; chân thành cảm ơn sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với người cao tuổi bằng nhiều chế độ, chính sách cụ thể, thiết thực, tôn trọng và khuyến khích, tạo điều kiện để người cao tuổi tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo.

Hơn 2 năm qua, tại hơn 1.000 xã, phường, thị trấn thuộc 228 huyện, thị xã, thành phố của 44 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có biên giới đất liền, bờ biển, hải đảo, Hội Người cao tuổi các cấp kết hợp với các Đồn biên phòng, đã tổ chức gần 1.500 buổi tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân, gia đình, dòng họ, con cháu tham gia các hoạt động bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo ở địa bàn, với hơn 3 triệu lượt người cao tuổi, nhân dân tham dự.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương người cao tuổi cả nước có đóng góp xuất sắc vào sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo thời gian qua, góp phần tích cực tham gia phong trào “Quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự xóm, bản khu vực biên giới”. Phong trào do Đảng ủy Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phát động, triển khai rộng khắp tại 44 tỉnh, thành phố biên giới, hải đảo và được các cấp Hội, hội viên người cao tuổi hưởng ứng thực hiện. Bằng những việc làm cụ thể, những người cao tuổi đã góp phần việc bảo vệ vùng phên giậu, biên cương, hải đảo của Tổ quốc.

Tổng Bí thư cũng đánh giá cao sáng kiến của Hội người cao tuổi Việt Nam phối hợp với Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã tổ chức “Hội nghị biểu dương người cao tuổi tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo” nhằm tôn vinh những việc làm có ý nghĩa thiết thực của người cao tuổi Việt Nam, qua đó giáo dục truyền thống yêu nước, tư tưởng bảo vệ Tổ quốc cho thế hệ trẻ.

Tổng Bí thư mong rằng, mỗi hội viên người cao tuổi sẽ luôn là những tấm gương điển hình “Tuổi cao - gương sáng” trong phong trào bảo vệ an ninh biên giới, hải đảo, làm nòng cốt giáo dục truyền thống gương mẫu đi đầu trong lao động, sản xuất, phấn đấu xóa đói, giảm nghèo trên các địa bàn sinh sống.

 

Hơn 60 đại biểu người cao tuổi tham dự buổi tiếp. (Ảnh: dangcongsan.vn)

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước trong bối cảnh hội nhập hiện nay có nhiều thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen, cùng với lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo thì nhân dân, trong đó có người cao tuổi sẽ là những tấm gương đi tiên phong trong việc giữ vững sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia, góp phần giữ vững ổn định chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường an ninh, quốc phòng của đất nước./.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam