Ra mắt bản tiếng Việt cuốn sách về bác sỹ Alexandre Yersin

Ngày 11/12, tại Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), cuốn sách “Yersin, dịch hạch và thổ tả” lần đầu tiên đã ra mắt phiên bản tiếng Việt. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ Năm Pháp tại Việt Nam, nhân kỷ niệm 150 năm ngày sinh và 70 năm ngày mất bác sĩ A.Yersin và kỷ niệm 120 năm hình thành và phát triển thành phố Đà Lạt.

Nhà văn Patrick Deville (phải) trong buổi ra mắt bản tiếng Việt cuốn sách
"Yersin: Dịch hạch và thổ tả". Ảnh: Kiều Giang

Theo đó, bản dịch tiếng Việt của cuốn sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành, tác giả Đặng Thế Linh dịch, tiến sỹ Đoàn Cầm Thi và Hồ Thanh Vân hiệu đính, lời giới thiệu của Đại sứ Pháp tại Việt Nam Jean-Noël Poirier và lời bạt của dịch giả, tiến sỹ văn học Đoàn Cầm Thi.

Tại buổi ra mắt, nhà văn Patrick Deville – tác giả của cuốn sách đã có buổi gặp gỡ và giao lưu với đông đảo bạn đọc.

Cuốn sách “Yersin: Dịch hạch và thổ tả” là cuốn tiểu thuyết về cuộc đời của nhà vi khuẩn học Alexandre Yersin, thành viên của viện Pasteur, người khám phá ra khuẩn que dịch hạch vào năm 1894.

Trong số các nhà nghiên cứu trẻ tuổi góp mặt ở Viện Pasteur thành lập năm 1887, Alexandre Yersin là người có cuộc đời nhiều sóng gió nhất. “Sống mà không đi thì không phải là sống” – A. Yersin viết.

Để kể lại cuộc phiêu lưu khoa học cũng như cuộc đời của con người tuyệt diệu này, Patrick Deville đã lần theo dấu chân của Yersin trên khắp thế giới, ông cũng tham khảo thư từ và tài liệu được lưu trữ tại các Viện Pasteur.

Cuốn sách đã lọt vào chung khảo giải Goncourt và nhận giải thưởng Femina năm 2012 – hai giải thưởng văn học danh giá nhất của Pháp cùng nhiều giải thưởng khác.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam