Mưa nhiều, người trồng rau màu tết lo lắng

(NTO) Liên tiếp bị ảnh hưởng từ các đợt áp thấp nhiệt đới, bão số 14, 15 và mưa kéo dài những ngày qua khiến nhiều diện tích rau màu trên địa bàn tỉnh bị hư hại, trong đó, đa số là các rau, củ và hoa chuẩn bị cho thị trường tết Giáp ngọ - 2014.

 Trời mưa, nhiều nông dân ở phường Mỹ Bình (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) vẫn lom khom bên những luống hoa cúc. Chị Nguyễn Thị Kim Khánh (khu phố 6) cho biết: Mưa nhiều khiến hoa bị “tháo khớp”, tức là chỗ nối các cành hoa với thân hoa bị nứt tròn, khiến cành dễ gẫy. Ngoài ra, hoa cũng dễ bị nhiễm nấm và rệp hại lá, dù có phun thuốc cũng bị nước mưa cuốn trôi nên hiệu quả phòng trừ bệnh không cao.

Nông dân phường Mỹ Bình “đội” mưa chăm sóc hoa cúc.

Toàn phường Mỹ Bình hiện có khoảng 12 ha đất canh tác hoa cúc, với nhiều lứa khác nhau, là nguồn cung cấp hoa cúc cho thị trường trong và ngòai tỉnh. Trong số đó, hoa chuẩn bị cho dịp tết Nguyên đán vừa được trồng khoảng 12-15 ngày. Khoác trên người chiếc áo mưa, chị Trần Thị Chín (khu phố 5) cẩn thận dặm thêm những cây hoa con vào hàng. Chị giải thích: “Cây con thân yếu nên gặp mưa lớn thường bị dập, chết đi một số, phải đúc và dặm thêm đều đặn”. Chỉ cho chúng tôi xem hơn 3,5 sào đất trồng hoa cúc của gia đình được chia nhỏ thành nhiều luống và luân phiên nhiều lứa lớn, nhỏ khác nhau, chồng chị Chín cho hay: “Thua keo này mình gầy keo khác”, nếu trồng nhất quán một lứa hoa thì nhiều rủi ro quá nên tôi chia ra, được mùa hay mất mùa thì cũng không ảnh hưởng nhiều đến thu nhập gia đình.

Cùng chung số phận với hoa cúc, cây hành tây và măng tây xanh cũng bị ảnh hưởng mưa bão. Ông Nguyễn Hữu Thành (khu phố 6) ngán ngẩm: “Nhà tôi có 2 sào hành tây tết, đang trong giai đoạn làm củ mà gặp mưa gió thế này nên bộ rễ bị úng nước, hiện hư hại khoảng 20%. Chỉ tính riêng tiền mua giống đã hơn 9 triệu đồng, thời tiết bất lợi từ đầu vụ nên chi phí phân thuốc, công chăm sóc cũng nhiều hơn mọi năm. Vụ này chỉ mong huề vốn. Riêng 4 sào măng tây xanh hiện đang cho nguồn thu đều đặn mỗi ngày cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Gió lớn những ngày ảnh hưởng bão và mưa to mấy ngày nay làm rễ cây bị “động”, chồi măng lên ít hơn.”

Mặc dù chưa có thống kê chính thức thiệt hại do mưa bão gây ra trên diện tích rau màu toàn tỉnh nhưng theo ghi nhận của chúng tôi, tại một số khu vực trũng thấp của các phường Mỹ Bình, Văn Hải, Mỹ Hải (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm) đã xuất hiện tình trạng ngập úng cục bộ. Các vườn rau ngắn ngày như quế, ngò, cải xanh,… cũng bị thiệt hại. Đã quen với việc bị ảnh hưởng bởi yếu tố thời tiết bất lợi, nông dân chủ động ứng phó bằng nhiều biện pháp khác nhau, với hy vọng “mất mùa thì sẽ được giá”.