Tỉnh ủy: Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)

(NTO) Ngày 22-10, Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) và quán triệt Luật Cơ yếu, Luật Lưu trữ. Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, lãnh đạo các sở, ngành và huyện, thành phố.

 
 
Các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy;
Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trực tiếp báo cáo những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI), khẳng định những nội dung của Hội nghị đề ra lần này có tầm ảnh hưởng to lớn đối với việc thực hiện nhiệm vụ kinh tế-xã hội, xây dựng Đảng, Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm sự phát triển lâu dài của đất nước ta. Theo đó, từ ngày 30-9 đến ngày 9-10, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 8 để thảo luận, cho ý kiến về các vấn đề: Tình hình kinh tế - xã hội năm 2013, kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2014; tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI của Đảng về kinh tế-xã hội; công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992; tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa IX) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và một số vấn đề quan trọng khác liên quan đến công tác xây dựng Đảng…

 
Đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy báo cáo tại hội nghị.
 
 
Các đại biểu tham dự hội nghị.
 
 
Đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật (Ban Cơ yếu Chính phủ)
báo cáo tại hội nghị.

Liên hệ thực tế trong tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp nêu trong các Nghị quyết, Kết luận, và yêu cầu các cấp các ngành, địa phương lưu ý trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành những chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh năm nay.

Hội nghị cũng đã nghe đồng chí Nguyễn Ngọc Lâm, Phó Cục trưởng Cục Quản lý kỹ thuật (Ban Cơ yếu Chính phủ) báo cáo những nội dung cơ bản của Luật Cơ yếu và chuyên đề “Công tác bảo mật và an toàn thông tin”. Luật Cơ yếu gồm 5 chương, 38 điều được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, tổ chức, triển khai, sử dụng cơ yếu, quản lý hoạt động mật mã để bảo vệ thông tin, bảo đảm quốc phòng và an ninh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

*Mời xem video clip: Tỉnh ủy: Hội nghị báo cáo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI)