Đầu tư trên 1,7 tỷ đồng xây dựng giải phân cách tại điểm giao cắt giữa đường sắt Bắc - Nam với đường 21 Tháng 8

(NTO) Thời gian gần đây, tại điểm giao cắt giữa đường sắt Bắc - Nam với đường 21 Tháng 8 (phường Đô Vinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm) do lưu lượng phương tiện tham gia giao thông nhiều nên vào thời gian cao điểm (nhất là lúc tàu hỏa chạy qua) nên thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông.

 
Đoạn giao cắt giữa đường sắt Bắc - Nam với đường 21 Tháng 8. Ảnh: Văn Miên

Để giải quyết tình trạng này, vừa qua, Khu Quản lý Đường bộ VII - Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Bộ Giao thông vận tải) đã đầu tư 1,715 tỷ đồng để giải toả hành lang đường bộ, cải tạo, nâng cấp lòng đường, bổ sung biển báo giao thông và lắp mới giải phân cách cứng để phân luồng giao thông tại điểm giao cắt này.

Kết quả bước đầu cho thấy, từ đầu tháng 9 đến nay, tình trạng ùn tắc giao thông giảm đáng kể, nhất là mỗi khi có tàu hoả chạy qua không còn tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, việc lưu thông đã trở nên thuận tiện hơn trước, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông.