Tiến Minh tụt 2 bậc trên bảng xếp hạng BWF

Tiến Minh đã bị hai tay vợt Kenichi Tago (Nhật Bản), Tommy Sugiarto (Indonesia) vượt qua và tụt xuống vị trí thứ 7.

Tiến Minh đã tụt hai bậc trên bảng xếp hạng BWF. Ảnh: Daytime

Trong bảng xếp hạng mới nhất của Liên đoàn cầu lông thế giới (BWF) vừa công bố ngày hôm nay (12/09), tay vợt Nguyễn Tiến Minh đã tụt hai bậc, xuống đứng vị trí thứ 7 của nội dung đơn nam.

Sau bốn tuần liên tiếp đứng ở vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng (tái lập thành tích tốt nhất trong sự nghiệp), điểm số của Nguyễn Tiến Minh chỉ còn là 57516 và anh đã để tụt lại sau hai tay vợt Kenichi Tago (Nhật Bản) và Tommy Sugiarto (Indonesia).

Đây cũng là sự thay đổi đáng chú ý nhất trên bảng xếp hạng BWF tuần này. Ngôi đầu của nội dung đơn nam vẫn thuộc về Lee Chong Wei (Malaysia) còn Li Xuerui (Trung Quốc) tiếp tục duy trì khoảng cách điểm số an toàn với các đối thủ bám đuổi trên bảng xếp hạng đơn nữ.

Ở nội dung còn lại, cặp Lee Sheng Mu/Tsai Chia Hsin (của Đài Loan, Trung Quốc) và Shin Baek Choel/Jang Ye Na (Hàn Quốc) lọt vào top 10 đôi nam và đôi nam nữ.

Nguồn VOV.VN