Hội Cựu chiến binh tỉnh: Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ hội các cấp

(NTO) Ngày 10-9, Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết 05/NQ-CCB của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam về công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ V (2012-2017). Các đồng chí: Trần Văn Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Hội CCB Việt Nam; Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự hội nghị.

Qua 5 năm thực hiện Nghị quyết 05, chất lượng đội ngũ cán bộ Hội CCB các cấp trên địa bàn tỉnh không ngừng được nâng lên. Đến nay, toàn tỉnh có 80 tổ chức hội cơ sở, 7 huyện, thành hội, với tổng số 186 cán bộ lãnh đạo chủ chốt, 703 ủy viên BCH Hội CCB các cấp. Phát huy bản chất truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, đội ngũ cán bộ Hội từ tỉnh đến cơ sở luôn nâng cao nhận thức, chính trị tư tưởng, rèn luyện đạo đức, lối sống, năng lực công tác, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ công tác Hội.

 
Đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.
 
 
Lãnh đạo Hội Cựu Chiến binh tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Thực hiện nhiệm vụ xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ VI (2017-2022), Hội CCB tỉnh tiếp tục quán triệt Nghị quyết 05 đến các tổ chức Hội các cấp; ưu tiên lựa chọn cán bộ trẻ, có năng lực; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ dự nguồn, nhằm nâng cao chất lượng cán bộ Hội các cấp.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Đại, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao vai trò quan trọng của Hội CCB trong phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh nhà trong thời gian qua và đề nghị trong thời gian tới, Hội CCB tỉnh cần làm tốt hơn nữa công tác quy hoạch, lựa chọn đội ngũ cán bộ chủ chốt có năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, nhiệt tình, năng động… tạo cơ sở nâng cao chất lượng hoạt động Hội, xứng đáng là cánh tay đắc lực, chỗ dựa tin cậy của Đảng, Nhà nước trong nhiệm vụ xây dựng và phát triển mọi mặt ở địa phương.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh trao giấy khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc thực hiện Nghị quyết 05 trong thời gian qua.