Bác Ái chuẩn bị Ngày hội Văn hóa Raglai

(NTO) Trong không khí chuẩn bị cho Ngày hội Văn hóa Raglai Ninh Thuận 2013, chúng tôi về thôn Ma Oai, xã Phước Thắng, Bác Ái gặp cán bộ và nhân dân địa phương đang tích cực luyện tập các tiết mục văn nghệ, thể thao, trò chơi dân gian.

Tại Nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Ma Oai, các diễn viên đang say sưa luyện tập văn nghệ chuẩn bị cho ngày hội. Dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Văn hóa Thể Thao huyện, 23 nghệ nhân thuộc “biên chế” đội văn nghệ huyện Bác Ái, người thổi khèn bầu, tốp đánh mã la, người chơi đàn cha-pi… những nhạc cụ truyền thống của cộng đồng người dân tộc Raglai trên quê hương Pi-năng Tắc anh hùng. Ông Pi-năng Trách, Đội trưởng Đội văn nghệ huyện Bác Ái hồ hởi: Dù bận rộn việc nương rẫy song bà con tham gia luyện tập rất nhiệt tình. Lâu rồi mới có hội lớn nên ai cũng vui mừng, phấn khởi, tích cực tập luyện để giao lưu, học hỏi, giới thiệu truyền thống văn hóa của dân tộc mình đến bạn bè trong và ngoài tỉnh.

 
Đội Văn nghệ huyện Bác Ái tập luyện dưới sự hướng dẫn của cán bộ Trung tâm Văn hóa - Thể Thao.

Anh Pi-năng Ngọc Minh, cán bộ Trung tâm Văn hóa, Thể Thao huyện Bác Ái, người trực tiếp “đứng lớp” hướng dẫn việc luyện tập tại đây cho biết: Vì nội dung các tiết mục là bản sắc, sản phẩm văn hóa tinh thần của người Raglai, nên bà con tiếp thu rất nhanh, việc “đứng lớp” của chúng tôi chỉ nhằm uốn nắn, hướng dẫn bà con luyện tập một cách bài bản.

Đến với Ngày hội Văn hóa Raglai 2013, Đoàn nghệ thuật huyện Bác Ái tham gia 9 tiết mục gồm: Tái hiện lễ hội truyền thống, hát đối đáp tìm hiểu đôi lứa, hòa tấu nhạc cụ (mã la - khèn bầu - đàn cha-pi - trống), đi cà kheo, bắn nỏ, đẩy gậy, kéo co, nhảy bao bố và chơi trò chơi lớn (đánh trận) với số lượng lên tới 54 người, được chia làm 2 đội văn nghệ và thể thao. Theo ông Trương Hùng Tuấn, Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện, Trung tâm đã xây dựng kế hoạch, lập danh sách nghệ nhân, vận động viên; xây dựng chương trình và cử cán bộ xuống cơ sở trực tiếp hướng dẫn bà con luyện tập các tiết mục văn nghệ, thể thao tham gia ngày hội. Hiện tại, Trung tâm đang tổ chức cho đoàn tập luyện 1 buổi/ngày, và có thể huy động tập luyện cả ngày, thậm chí cả ban đêm, sẵn sàng thực lực cho vòng phúc khảo cấp huyện vào ngày 20-8 tới.