Cựu chiến binh Chamaleá Thố làm kinh tế giỏi

(NTO) Ông Chamaleá Thố 65 tuổi nêu gương cựu chiến binh làm kinh tế giỏi ở thôn Núi Rây thuộc xã Phước Chính, huyện Bác Ái. Khai thác tiềm năng lợi thế kinh tế của địa phương, ông đầu tư phát triển kinh tế gia đình theo mô hình trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc. Gần 30 năm gắn bó với đồng đất Núi Rây, ông Thố chăm lo sản xuấtb bảo đảm cuộc sống gia đình no ấm, nuôi con ăn học thành đạt.

 
Cựu chiến binh Chamaleá Thố chăm sóc thanh long trồng tại vườn nhà.

Chúng tôi đến thăm cựu chiến binh Chamaleá Thố vào dịp toàn tỉnh thi đua chào mừng 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Trong căn nhà khang trang vào diện nhất nhì thôn Suối Rây, ông trang trọng treo nhiều bằng khen của UBND tỉnh và UBND huyện Bác Ái ghi nhận thành tích xuất sắc của ông trong phong trào thi đua yêu nước. Trò chuyện với Chamaleá Thố, chúng tôi được biết ông gốc gát ở thôn Đầu Suối B thuộc xã Phước Chiến. Năm 1966, ông gia nhập bộ đội tham gia đánh Mỹ trên chiến trường Bác Ái Đông. Tháng 3- 1973, ông vinh dự được tổ chức kết nạp vào Đảng. Sau ngày quê hương Ninh Thuận được hoàn toàn giải phóng, ông công tác tại cơ quan Quân sự huyện Ninh Sơn đến năm 1987 nghỉ hưu với quân hàm đại úy.

Sau khi rời quân ngũ, Chamaleá Thố về sinh sống tại quê vợ ở xã Phước Chính. Phát huy bản chất bộ đội Cụ Hồ, ông chăm lo đầu tư phát triển sản xuất làm giàu trên vùng đất Núi Rây. Tuy tuổi cao nhưng ông vẫn trực tiếp canh tác 1,2 ha ruộng lúa gieo trồng mỗi năm ba vụ chủ động tưới từ hệ thống thủy lợi Sông Sắt và 2 ha đất chuyên trồng mì cao sản, bắp lai. Ông áp dụng mô hình “1 phải, 5 giảm” vào canh tác lúa đạt năng suất 6- 7 tấn/ha. Ông luôn sử dụng giống lúa mới vào sản xuất và chăm sóc chu đáo theo hướng dẫn của cán bộ khuyến nông. Đất đai quanh nhà, ông trồng rất nhiều loài cây ăn trái lâu niên để tiếp đãi đồng đội và bà con thôn xóm đến thăm. Sau nhiều lần bán bò cất nhà ở khang trang và nuôi con ăn học, hiện nay đàn bò sinh sản của gia đình ông còn 13 con.

Mỗi năm gia đình ông Chamaleá Thố có thu nhập 80- 100 triệu đồng từ trồng trọt kết hợp chăn nuôi gia súc. Ông sẵn lòng giúp đỡ vật tư, vốn liếng và hướng dẫn kinh nghiệm làm ăn cho hội viên cựu chiến binh thôn Núi Rây làm ăn vươn lên thoát nghèo. Ông chăm lo nuôi dạy các con ăn học thành đạt, trong đó có chị Chamaleá Thị Phượng tốt nghiệp trung cấp sư phạm trở về giảng dạy tại Trường Tiểu học Phước Chính và Chamaleá Thị Định nhân viên y tế thôn Núi Rây. Cựu chiến binh Chamaleá Thố được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen về thành tích xuất sắc trong phong trào đền ơn đáp nghĩa và bằng khen về thành tích Người có công tiêu biểu góp phần phát triển kinh tế- xã hội tỉnh Ninh Thuận. Tháng 5- 2013, ông vinh dự được cấp trên tặng Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.