Việt Nam sử dụng hiệu quả vốn ODA của Hàn Quốc

Chiều 12/7, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã có buổi tiếp ông Kim Young Mok, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA) đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

 Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tiếp ông Kim Young Mok, Chủ tịch Cơ quan Hợp tác
Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), chiều 12/7. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao hiệu quả của sự hợp tác Việt Nam - Hàn Quốc trong thời gian qua, nhất là những hợp tác về giáo dục và y tế. Nguồn vốn hỗ trợ của KOICA dành cho Việt Nam đã góp phần hình thành các trường cao đẳng, công nghệ thông tin.

Những cơ sở đào tạo này có trang thiết bị hiện đại, chương trình đào tạo tiên tiến, góp phần đảm bảo việc làm cho học viên sau khi ra trường.

ODA của Hàn Quốc cho Việt Nam trong thời gian qua là hơn 1,2 tỷ USD. Nguồn vốn này đã góp phần giúp Việt Nam xây dựng nhiều cơ sở đào tạo, y tế phục vụ rất hiệu quả vào quá trình phát triển KT- XH của Việt Nam.

Đồng thời, khi những doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư vào Việt Nam có thể đặt hàng nguồn nhân lực và Việt Nam có thể cung cấp nhân lực phù hợp với nhu cầu tuyển dụng.

Tại buổi tiếp, Ông Kim Young Mok, cho biết hiện cơ quan này rất quan tâm, hỗ trợ cho sự phát triển chung của Việt Nam và Hàn Quốc. KOICA đang hỗ trợ ODA cho rất nhiều nước, nhưng qua đánh giá chung Việt Nam là một trong những nước sử dụng viện trợ ODA hiệu quả nhất.

Ông Kim Young Mok cũng khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xanh và hỗ trợ Việt Nam xây dựng Viện nghiên cứu Khoa học công nghệ theo mô hình của Viện nghiên cứu Khoa học và Công nghệ tại Hàn Quốc.

Tại buổi tiếp, ông Kim Young Mok cho rằng yếu tố con người chiếm vai trò quan trọng nhất, vì vậy, KOICA sẽ tập trung hỗ trợ nhiều hơn nữa cho sự phát triển giáo dục, đào tạo nghề của Việt Nam.

Nguồn www.chinhphu.vn