Việt Nam đánh giá cao vai trò của Jetro

Chính phủ Việt Nam ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản (JETRO) trong việc thúc đẩy hợp tác thương mại, đầu tư giữa hai nước.

 

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi tiếp ông Hiroyuki Ishige,
Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Jetro. (Ảnh: Chinhphu.vn)

Đây là phát biểu của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại buổi tiếp ông Hiroyuki Ishige – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Jetro.

Phó Thủ tướng cho rằng, thời gian qua, quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước đang phát triển rất tích cực trên nhiều lĩnh vực, trong đó hợp tác kinh tế - thương mại – đầu tư là điểm sáng. Trong bối cảnh chung đó, Jetro đã đóng vai trò hỗ trợ tích cực việc xúc tiến, tìm hiểu thị trường, mở rộng đầu tư của doanh nghiệp Việt Nam – Nhật Bản vào thị trường của nhau.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh mong muốn Jetro thông qua các hoạt động trên khắp thế giới, sẽ giúp khuyến khích không chỉ DN Nhật Bản đầu tư vào Việt Nam, mà cả doanh nghiệp của các nước trong khu vực và trên thế giới đến tìm kiếm cơ hội, hợp tác đầu tư tại Việt Nam.

Phó Thủ tướng cũng bày tỏ cảm ơn sự hỗ trợ về nhiều mặt của Chính phủ Nhật Bản dành cho Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực như ODA, phát triển hạ tầng, hợp tác phát triển, kinh tế, thương mại, đầu tư…

Phát biểu tại buổi tiếp, ông Hiroyuki Ishige – Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Jetro cho biết, cơ quan xúc tiến thương mại Nhật Bản hiện có văn phòng tại Hà nội và TP. Hồ Chí Minh. Trong thời gian qua, Jetro đã nhận được sự hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, địa phương của Việt Nam. Các hoạt động chính của Jetro tại Việt Nam bao gồm hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư ra nước ngoài, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản tại nước ngoài; hỗ trợ phát triển công nghiệp phụ trợ và hỗ trợ hoàn thiện cơ sở hạ tầng.

Ông Hiroyuki Ishige đề xuất với Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh và Chính phủ Việt Nam tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển nguồn nhân lực, công nghiệp phụ trợ, phát triển hạ tầng; đồng thời quan tâm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của các nhà đầu tư Nhật Bản nói chung, nhà đầu tư nước ngoài nói riêng.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chia sẻ những ý kiến này và cho biết, đây cũng là những nội dung mà phía Việt Nam hết sức quan tâm, được cụ thể hóa trong chiến lược phát triển của Việt Nam trong thời gian tới. Phó Thủ tướng cũng đề nghị Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam cả về những giải pháp trong thiết kế, xây dựng cơ chế, chính sách, cả về nguồn lực để triển khai thực hiện những nội dung chiến lược nêu trên.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng và lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư trong nước và quốc tế, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư thuận lợi cho các nhà đầu tư, đối xử bình đẳng giữa các nhà đầu tư quốc tế, trong đó có Nhật Bản.

Theo ông Hiroyuki Ishige trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này Jetro sẽ dự Diễn đàn Hội nhập Kinh tế Đông Á và tham gia cuộc đối thoại lần thứ 6 giữa Tổng Thư ký ASEAN với Liên đoàn các Phòng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản tại ASEAN. Đây là những sự kiện rất hữu ích, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh tại ASEAN nói chung, Việt Nam nói riêng. Các nhà quản lý, doanh nghiệp ASEAN – Nhật Bản cũng đã trao đổi nhiều giải pháp để tận dụng tối ta những lợi thế từ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện ASEAN – Nhật Bản (AJCEP).

Hiệp định AJCEP là văn kiện pháp lý quan trọng, xác lập mối quan hệ hợp tác kinh tế chặt chẽ, toàn diện giữa ASEAN và Nhật Bản trong thời gian tới. Ngày 1/4, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã thay mặt Chính phủ Việt Nam ký Hiệp định AJCEP. Việc ký kết Hiệp định AJCEP là một cột mốc quan trọng nâng tầm quan hệ hợp tác toàn diện giữa ASEAN và Nhật Bản.

 Nguồn www.chinhphu.vn