Qua kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp thứ 7- HĐND tỉnh khóa IX

(NTO) Lần đầu tiên trong hoạt động của HĐND tỉnh- cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương- một hoạt động diễn ra trong không khí dân chủ, thẳng thắn, công khai, được sự quan tâm đặc biệt và mong đợi của cử tri và nhân dân tỉnh nhà. Đó là việc HĐND tỉnh tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do HĐND bầu, thực hiện theo tinh thần Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII.

>> Khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 7, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

>> Ngày làm việc thứ 2, kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa IX

Mặc dù kết quả của hoạt động này tại kỳ họp không nằm ngoài dự kiến theo sự quan tâm của các đại biểu tham dự kỳ họp; song đối với tôi, một đại biểu khách mời tham dự kỳ họp, không khỏi có những suy nghĩ tích cực về kết quả này, một kết quả hợp lý và đáng mừng.

Điều đáng ghi nhận đầu tiên là tinh thần ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu HĐND đối với hoạt động này. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu, phần lớn là những người có vai trò nhiệm vụ quan trọng trong HĐND và UBND tỉnh, đã phản ánh rõ nét vấn đề này. Các đại biểu Hội đồng nhân dân đã công tâm, khách quan và đầy trách nhiệm thể hiện trên lá phiếu của mình đối với từng người, trong các chức danh được lấy phiếu tín nhiệm.

Không ngoài dự kiến nhưng kết quả tín nhiệm lại là yếu tố quan trọng để khẳng định cho niềm tin của các đại biểu HĐND tỉnh, đồng thời là niềm tin của cử tri toàn tỉnh đối với những vị lãnh đạo chủ chốt và các chức danh quan trọng khác do HĐND bầu. Các chức danh lãnh đạo chủ chốt là Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh đạt được số phiếu tín nhiệm cao nhất. Các chức danh còn lại trong Thường trực HĐND và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng đạt số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao của các đại biểu. Đặc biệt các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đều đạt tỷ lệ tín nhiệm và tín nhiệm cao trên 90%. Một số chức danh “thường hay va chạm” trong quan hệ công tác cũng đạt được số phiếu tín nhiệm xấp xỉ 80%.

Dư luận chung của các đại biểu tham dự kỳ họp là đánh giá cao kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu lần này. Số phiếu tín nhiệm cao và tín nhiệm chưa cao đối với từng chức danh là thực sự thỏa đáng và khách quan.

Số phiếu tín nhiệm và tín nhiệm cao đối với từng chức danh hầu hết đạt tỷ lệ cao đã thể hiện thực niềm tin của các đại biểu đối với năng lực, hiệu quả công tác và phẩm chất đạo đức của những cán bộ chủ chốt trong HĐND và UBND tỉnh. Đây cũng đồng thời là niềm tin của nhân dân, của cử tri tỉnh nhà đối với những người đại diện cho mình trong cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương.

Số phiếu tín nhiệm chưa cao đối với từng chức danh, tuy không lớn và số chức danh có số phiếu tín nhiệm chưa cao không nhiều nhưng chắc chắn đó là tín hiệu giúp từng chức danh tự nhìn nhận về những hạn chế, năng lực công tác của những cán bộ giữ trọng trách được Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Kết quả việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND tỉnh bầu tại kỳ họp lần này mang ý nghĩa chính trị sâu sắc trong hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước của địa phương, một luồng gió mới về dân chủ, công khai trong hoạt động của HĐND được lan tỏa. Đây là kết quả có được từ tinh thần Nghị quyết Trung ương (khóa XI): “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và trực tiếp là việc thực hiện Nghị quyết 35/2012/QH13 của Quốc hội khóa XIII. Tuy là lần đầu tiên thực hiện chủ trương này nhưng kết quả rất đáng phấn khởi, là dấu mốc quan trọng trong tiến trình đổi mới, dân chủ hóa và nâng cao tính hiệu lực và hiệu quả trong hoạt động của HĐND các cấp.