Cử tri TP HCM bày tỏ những bức xúc với Chủ tịch nước

Chủ tịch nước cùng đoàn đại biểu đã tiếp xúc cử tri tại quận 4 và có buổi làm việc với UBND TP HCM.

Ngày 25-4, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, Đại biểu Quốc hội khóa XIII và các Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1, TP HCM đã tiếp xúc cử tri quận 4 và có buổi làm việc với UBND thành phố HCM về công tác giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.

Tại buổi tiếp xúc cử tri quận 4, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM đã báo cáo với cử tri dự kiến nội dung và chương trình của Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII. Kỳ họp này, Quốc hội sẽ thông qua 10 dự án luật, trong đó có những luật quan trọng như: Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung điều 170 của Luật Doanh nghiệp; Luật Đất đai sửa đổi. Đặc biệt, kỳ họp thứ 5 lần đầu tiên sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp xúc cử tri quận 4, TP HCM

Tiếp đó, trong không khí thẳng thắn và cởi mở, các cử tri quận 4 đã đề cập nhiều vấn đề bức xúc nổi lên trong thời gian gần đây chưa được giải quyết, nhiều chính sách đã và đang tác động đến đời sống của người dân như: Tình trạng giá cả biến động mạnh, nhất là giá xăng dầu tăng; tình trạng tồn đọng trong việc đền bù giải phóng mặt bằng; tình trạng thu phí ngày càng nhiều…

Nhiều cử tri đặt vấn đề, vừa qua, Chính phủ đưa ra giải pháp cứu thị trường bất động sản nhưng có nên cứu các doanh nghiệp hay không, khi các doanh nghiệp thu lãi lớn sau bao năm, nay khó khăn lại đòi giải cứu. Cử tri đề nghị cần chú trọng đến hỗ trợ cho người có thu nhập thấp, chứ không phải doanh nghiệp. Cử tri kiến nghị phải sớm ban hành Luật giám sát phản biện xã hội để những chính sách khi được ban hành thực sự đám ứng được thực tiễn đòi hỏi của cuộc sống.

Các vấn đề như phòng chống tham nhũng, chậm trong giải quyết khiếu nại, tố cáo, ứng phó với biến đổi khí hậu, đặc biệt là bất cập trong việc quy hoạch xây dựng thủy điện đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tài nguyên rừng và tác động đến đời sống của người dân vùng hạ lưu các thủy điện.

Ngoài ra, các lĩnh vực quản lý đất đai, bất cập trong giáo dục đào tạo, chăm sóc y tế cho người nghèo, chế độ tiền lương, chính sách đối với người có công, phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ chủ quyền Tổ quốc... được nhiều cử tri tập trung phản ánh.

Thay mặt Tổ đại biểu Quốc hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thu ý kiến của cử tri. Chủ tịch nước khẳng định, với những ý kiến về sửa đổi Hiến Pháp 1992 là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, hiện nay vẫn tiếp tục lấy ý kiến đến tháng 9/2013 và những vấn đề bất cập trong Luật đất đai sửa đổi, nhất là việc bồi thường thu hồi đất cũng đang tiếp tục lấy ý kiến do đó, Chủ tịch nước mong rằng các cử tri tiếp tục đóng góp với ý kiến với các cơ quan chức năng để các dự thảo thể hiện được ý chí của đông đảo cử tri cả nước..

Về vấn đề bảo vệ chủ quyền quốc gia là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước. Chủ tịch nước khẳng định những tranh chấp được giải quyết bằng cách biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp quốc tế. Chúng ta cũng đã ban hành chiến lược về phát triển kinh tế biển đến năm 2020. Đây là định hướng quan trọng để phát triển tiềm năng biển phục vụ phát triển kinh tế, đồng thời khẳng định chủ quyền biển đảo thiêng liêng của chúng ta.

Đề cập vấn đề bức xúc nhất đó là việc tăng giá của nhiều mặt hàng, trong đó có giá xăng dầu, Chủ tịch nước cho rằng đó là bài toán quan trọng nhất là trong khâu quản lý.

Về giải đáp vấn đề tái cơ cấu thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch nhấn mạnh: Đây là vấn đề hệ trọng, không phải dễ thực hiện cần có thời gian, do đó phải thực hiện thận trọng, chúng ta đã và đang thể chế hóa nhiều chủ trương và bước đầu đạt được một số kết quả nhất định như từng bước kìm chế được lạm phát, nhưng bên cạnh đó cũng kéo theo một số hệ lụy như hàng hóa tồn kho, sắp tới chúng ta sẽ tiếp tục có chính sách cụ thể để khắc phục tình trạng này. Về chế độ tiền lương, chính sách đối với người có công còn nhiều bất cập, tuy nhiên thực tế là đội ngũ biên chế lớn, trong khi ngân sách của chúng ta còn nhỏ, chúng ta đang có chủ trương giảm biên chế để nâng chế độ tiền lương.

Nhấn mạnh về việc nở rộ ngày lễ kỷ niệm, hoạt động văn hóa gây lãng phí, tình trạng thu phí quá nhiều gây bức xúc trong dư luận, Chủ tịch nước cho rằng, thực tế đã diễn ra nhiều nơi, tới đây các cơ quan chức năng sẽ tiếp thu nghiên cứu để siết lại vấn đề này.

Trước đó, sáng 25/4, Chủ tịch nước cùng đoàn Đại biểu Quốc hội TP HCM đã có buổi làm việc với UBND thành phố HCM về công tác giải quyết khiếu nại của công dân.

Báo cáo với Chủ tịch nước, lãnh đạo thành phố cho biết, năm 2012 và Quý I năm 2013 tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn thành phố có chiều hướng giảm, tuy nhiên khiếu nại đông người vẫn còn diễn biến phức tạp, việc tiếp công dân. Việc xử lý đơn thư còn hạn chế, việc tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại đã có hiệu lực pháp luật còn một số quận chưa thực hiện đúng trình tự, thủ tục, giải quyết không dứt điểm dẫn đến khiếu kiện kéo dài như dự án chung cư Cô Giang (quận 1), Dự án khu Tứ giác Bến Thành...

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chỉ đạo, giải quyết khiếu nại tố cáo kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong việc ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xa hội, đồng thời đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhà nước và công dân. Do đó, thành phố và các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng đối thoại với nhân dân để tìm được tiếng nói chung trong việc giải các khiếu nại tố cáo kéo dài.

Nguồn vov.vn