Công an phường Kinh Dinh làm theo lời Bác

(NTO) Phường Kinh Dinh (Tp.Phan Rang-Tháp Chàm) có trên 10 nghìn người dân thường trú và mỗi ngày có trên 2 ngàn lượt người ở các nơi về đây giao dịch buôn bán tại chợ Phan Rang. Với đặc điểm trên, phường được đánh giá là địa bàn khá phức tạp về ANTT, có thời điểm trên địa bàn phường xảy nhiều vụ cướp giật, trộm cắp tài sản, cờ bạc, hoạt động xã hội đen, gây bức xúc trong nhân dân.

Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy “Làm công an thì phải làm cho dân tin, dân yêu, dân ủng hộ. Có dựa vào dân thì công an mới hoàn thành nhiệm vụ của mình”. Để được nhân dân tin yêu, hợp tác, giúp đỡ trong công tác bảo vệ ANTT, Ban Chỉ huy Công an phường quán triệt đến đội ngũ CBCS phải luôn gần gũi, hiểu rõ khó khăn, thắc mắc và tâm tư nguyện vọng chính đáng của quần chúng nhân dân, để đề xuất với các cấp Đảng, chính quyền quan tâm chăm lo đến đời sống cho nhân dân.

 
Công an phường Kinh Dinh thực hiện cơ chế “một cửa”
trong giải quyết các thủ tục hành chính cho nhân dân. Ảnh: Văn Miên

Xuất phát từ chủ trương đó, CBCS Công an phường đã tham mưu cho Đảng ủy, UBND phường quan tâm, thăm hỏi, tặng quà vào dịp tết, khai giảng năm học mới và vận động xây dựng nhà tình thương cho những gia đình nghèo, hộ neo đơn. Đối với những gia đình có người ở cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng, đi tù về, các anh thường xuyên gặp gỡ, động viên, giáo dục, cảm hóa họ; mặt khác tham mưu chính quyền tạo điều kiện để họ vay được vốn ngân hàng làm ăn buôn bán hoặc giới thiệu công ăn việc làm, giúp họ ổn định đời sống. Điển hình như gia đình bà Bùi Thị Mây ở khu phố 6 có người phạm tội đi tù, nay trở về địa phương sinh sống, được công an phường quan tâm giúp đỡ, vận động các doanh nghiệp hỗ trợ 35 triệu đồng xây dựng căn nhà mái ấm tình thương, nên giờ đây chí thú làm ăn, nghiêm túc chấp hành pháp luật và các qui định của địa phương. Không chỉ riêng gia đình bà Mây, hàng chục người hoàn lương đã được công an phường quan tâm, động viên, ủng hộ kinh phí làm CMND, sổ hộ khẩu, giúp họ xóa mặc cảm tự ti, thật sự hòa nhập với cuộc sống, tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và các phong trào khác ở địa phương.

Trước những tình cảm của CBCS Công an phường, những người một thời sa ngã, phạm tội nay đã trở thành những công dân tốt, không chỉ sát cánh cùng lực lượng công an giữ gìn ANTT ở địa phương, mà còn vận động gia đình, người thân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và những qui định của địa phương, cung cấp cho chính quyền, cho công an nhiều nguồn tin ANTT có giá trị, tình nguyện tham gia vào lực lượng bảo vệ dân phố, dũng cảm truy bắt tội phạm.

Nhờ sự giúp đỡ nhiệt tình của quần chúng nhân dân, từ năm 2008 đến nay, Công an phường Kinh Dinh luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Trong 5 năm qua, đơn vị đã điều tra xác minh 300 vụ việc về ANTT, xử lý trên 350 đối tượng vi phạm pháp luật và ngăn chặn hàng trăm vụ việc phức tạp, phạm pháp hình sự được kiềm chế, không xảy ra trọng án, tình hình ANTT được giữ vững, góp phần phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương.

Với những thành tích đạt được, 5 năm qua, Công an phường Kinh Dinh liên tục được Giám đốc Công an tỉnh công nhận là Đơn vị quyết thắng và hàng chục bằng khen, giấy khen của Bộ Công an, UBND tỉnh và Giám đốc Công an tỉnh. Đặc biệt trong năm 2012, tập thể CBCS Công an phường vinh dự được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Bảo vệ ANTQ hạng Ba.