Hội LHPN huyện Ninh Hải: Thực hiện có hiệu quả phong trào tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc

(NTO) Hội liên hiệp phụ nữ (HLHPN) huyện Ninh Hải, hiện có 13.218 hội viên, đang sinh hoạt ở 51 chi hội cơ sở.

Trong năm qua, Hội phụ nữ các cấp trong huyện đã tích cực hưởng ứng phong trào “ Phụ nữ tích cực, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, với mục tiêu đề ra là xây dựng người phụ nữ Việt Nam có sức khỏe, trí thức, kỹ năng nghề nghiệp, năng động sáng tạo, có lối sống văn hóa, lòng nhân hậu, với 3 tiêu chuẩn của phong trào: Tích cực học tập; Lao động sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ; Xây dựng gia đình hạnh phúc. Trên cơ sở phong trào chung, HLHPN huyện đã tổ chức cho 100% hội viên phụ nữ các cấp đăng ký hưởng ứng, tham gia. Ngoài ra, HLHPN huyện còn làm tốt việc đẩy mạnh “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, 100% cán bộ, hội viên phụ nữ đã học tập nghiêm túc chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và đăng ký phấn đấu, rèn luyện thông qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, đề cao tinh thần trách nhiệm, phấn đấu học tập và làm theo tấm gương của Bác.

Phụ nữ Ninh Hải chăm sóc nho. Ảnh: Văn Miên

Trong công tác tuyên truyền, giáo dục vận động phụ nữ thực hiện chủ trương, pháp luật, chính sách; rèn luyện phẩm chất; nâng cao trình độ nhận thức, các cấp Hội thường xuyên tổ chức học tập các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước như: Nghị quyết Trung 4 ( khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Luật thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí; thực hiện cuộc vận động “ Toàn dân đòan kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, các cấp hội còn tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, tổ chức Hội thi tìm hiêu pháp luật; tham gia Hội thi phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm ma túy; phong trào phụ nữ tích cực học tập, có trên 90% hội viên tham gia.

Công tác vận động, xây dựng gia đình “ 5 không, 3 sạch” đã được các cấp hội quan tâm thực hiện, trong năm qua thành lập mới 2 câu lạc bộ với nâng tổng số là 12 câu lạc bộ với 376 thành viên và đã triển khai mô hình dịch vụ gia đình tại xã Xuân Hải, thu hút sự quan tâm của chị em phụ nữ, bước đầu đã giải quyết việc làm cho 10 lao động nữ tại địa phương. Phong trào “ phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” tiếp tục duy trì và nhân rộng, thông qua các hình thức giúp nhau ngày công, cây trồng, con giống, thành lập các mô hình tín dụng tiết kiệm, xóa đói, giảm nghèo, trong năm qua đã thành lập mới 2 tổ tiết kiệm mùa xuân gồm 80 thành viên, với tổ số tiền vận động trên 800 triệu đồng, với mô hình này, đã tạo điều kiện giúp hội viên phụ nữ có điều kiên phát triển kinh tế, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình. Phong trào “ Hũ gạo tình thương”, “Mái ấm tình thương”, thông qua các nguồn đóng góp từ hội viên của các xã, thị trấn, các đơn vị kết nghĩa, các nhà hảo tâm trong huyện và ngoài tỉnh, đã quyên góp trên 19 tấn gạo, đã hỗ trợ cho 1.406 hội viên phụ nữ nghèo, neo đơn, tàn tật; xây dựng 02 căn nhà cho hội viên nghèo ở xã Tân hải và thị trấn Khánh Hải, trị giá 55 triệu đồng, qua đó, đã góp phần thực hiện chính sách giảm nghèo của địa phương.

Thông qua phong trào, “Phụ nữ tích cực, học tập, sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”. Năm 2012, có 3 tập thể và 01 cá nhân được Trung ương HLHPN Việt nam tặng Bằng khen; HLHPN tỉnh tặng bằng khen cho 1 tập thể và 2 cá nhân, vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, có tác dụng giáo dục, động viên tinh thẩn cổ vũ cán bộ, hội viên phụ nữ ra sức thi đua học tập, công tác, phát huy tính năng động sáng tạo, tự giác đoàn kết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng trong sạch vững và xây dựng phong trào phụ nữ huyện Ninh Hải “ Tự tin-Tự trọng-Trung hậu-Đảm đang”.