Các địa phương trao quà tết cho các gia đình chính sách, người nghèo

►UBND huyện Ninh Hải tổ chức trao 6.787 phần quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh cho gia đình chính sách, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội  với số  tiền trên 1.294 triệu đồng. Hội bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh, Công ty Kim Hoàng Anh, Công ty Vương Thành Đạt tặng 674 phần quà cho hộ nghèo trị giá gần 120 triệu đồng. Quà tết được chuyển về các xã, thị trấn  tổ chức  trao cho gia đình chính sách, người nghèo và đối tượng bảo trợ xã hội có thêm điều kiện đón tết cổ truyền dân tộc.

►UBND phường Đông Hải (Tp. Phan Rang- Tháp Chàm) tổ chức trao 118 phần quà của Chủ tịch nước, 150 phần quà của UBND tỉnh tặng các gia đình chính sách, mỗi  phần quà trị giá 200.000 đồng. Từ nguồn hỗ trợ của tỉnh, UBND phường  trao 727 phần quà cho hộ nghèo, hộ thoát nghèo, mỗi hộ 150.000 đồng; trao 556 phần quà cho các đối tượng tàn tật, tầm thần, người cao tuổi với kinh phí 108 triệu đồng. Quà của Chủ tịch nước, của UBND tỉnh được trao tận tay gia đình chính sách, người nghèo, người tàn tật phường Đông Hải giúp bà con có thêm điều kiện đón tết Quý Tỵ đầm ấm, vui tươi.

►Trong 2 ngày 29 và 30-1, Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Ninh Thuận trao 900 phần quà tết cho các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố Phan Rang- Tháp Chàm. Mỗi phần quà 150 ngàn đồng giúp bà con có thêm điều kiện vui xuân đón tết.

►Ngày 30-1, Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh trao 42 phần quà cho học viên có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập, mỗi phần 200.000 đồng. Số tiền trên do cơ sở in Loan Anh và cán bộ, giáo viên, phụ huynh quyên góp hỗ trợ học viên nghèo có có điều kiện vui xuân đón tết.