Mùa vàng hoa cúc Phan Rang

(NTO) Cây hoa cúc vàng bén rễ trên vùng đất cát ven biển Mỹ Bình gần nửa thế kỷ. Ông Nguyễn Cụ là người đầu tiên khởi nghiệp trồng hoa cúc bán tết ở Mỹ Bình từ những năm đầu thập kỷ 60 của thế kỷ trước.

Lão nông Nguyễn Cụ, 82 tuổi kể: Hồi còn trai tôi mê chơi cây cảnh nên nghĩ ra chuyện trồng bông cúc tứ quý chơi Tết. Thấy bà con ưa thích màu vàng tươi thắm của cây cúc nên tôi trồng số lượng lớn gánh lên bán ở chợ Phan Rang. Bây giờ, anh em trẻ duy trì nghề trồng bông cúc giống mới chăm sóc chu đáo có thu nhập khá giả, tôi phấn khởi lắm!

Anh Lê Minh lắp đặt bóng đèn kích thích hoa cúc sinh trưởng

Hoa cúc vàng Mỹ Bình chuẩn bị thu hoạch bán vào dịp Tết Nguyên đán Quý Tỵ.

Hoa cúc vàng Mỹ Bình được thương lái thu mua chuyển ra bán ngoài tỉnh mang thương hiệu “Cúc vàng Phan Rang”. Cây hoa cúc xuất xứ đồng đất Mỹ Bình có đặc điểm khác biệt được người tiêu dùng ưa chuộng là sắc vàng thắm và lâu tàn. Có lẽ nhờ khí hậu Phan Rang giàu nắng đã tạo nên nét riêng đặc sắc cho hoa cúc Mỹ Bình. Hoa cúc dễ trồng, ít sâu bệnh nhưng cần chăm sóc tỉ mỉ mới cho ra sản phẩm đẹp. Cây giống hoa cúc được các chủ vựa đưa từ Đà Lạt về địa phương cung ứng cho nông dân với giá 110 đồng/cây. Cây giống được bà con ươm khoảng 10- 15 ngày cho bén rễ thích nghi với khí hậu Phan Rang. Sau đó đưa cây cúc giống ra lảnh trồng với mật độ 20.000 cây/sào. Khi cây trồng được 20- 25 ngày, nông dân treo điện thắp mỗi đêm 6-7 giờ trong thời gian 10-15 ngày kích thích sinh trưởng. Khoảng 40-45 ngày cây bắt đầu đơm nụ, đây là giai đoạn tốn rất nhiều công chăm sóc. Các chủ vườn thuê lao động lặt bỏ bớt nụ con chỉ giữ lại mỗi cây 25- 30 nụ cái cho lớn bông giai đoạn thu hoạch.

Sau khi trồng khoảng ba tháng hoa cúc vào mùa thu hoạch, chủ vườn “a-lô” thương lái đến thu mua đưa đi tiêu thụ ở các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Bình Thuận, Đồng Nai, TP. Hồ Chí Minh… Với gía bán tại vườn 1.800- 2.000 đồng/cây, mỗi sào đất trồng hoa cúc cho nhập 36-40 triệu đồng/vụ. Trừ hết chi phí đầu tư, người trồng hoa cúc có lãi 18- 20 triệu đồng/sào/vụ. Các gia đình trồng hoa cúc ở Mỹ Bình có thu nhập ổn định bảo đảm cuộc sống khá giả. Anh Phan Ngọc Trác, Phó Chủ tịch UBND phường Mỹ Bình, cho biết toàn phường có khoảng 200 hộ chuyên trồng hoa cúc, với diện tích 15- 20 ha/vụ. Nguồn thu nhập từ hoa cúc đã góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo trên địa bàn phường vào cuối năm 2012 xuống còn 5,4%.

Chúng tôi đến phường Mỹ Bình vào những ngày cuối tháng Chạp gặp không khí trồng và bán hoa cúc diễn ra nhộn nhịp. Nông dân tập trung ra đồng chăm sóc, thu hoạch hoa cung cấp cho các chủ vựa phục vụ thị trường vào dịp 23 tháng Chạp (đưa Ông Táo về trời) và đón Tết Nguyên đán Quý Tỵ. " Tôi có hai sào bông cúc bán vào mùa tết với giá 2.000 đồng/cây, gia đình có lãi khoảng 40 triệu đồng rủng rỉnh tiêu dùng trong dịp đón mừng năm mới”, ngừng tay chăm sóc vườn hoa cúc vàng chuẩn bị vào mùa thu hoạch, anh Lê Minh, 32 tuổi phấn khởi nói.