Thắng cảnh Bình Tiên

(NTO) Bình Tiên thuộc địa bàn xã Công Hải (huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận) được giới yêu thích du lịch xếp hạng là vùng biển đẹp nhất miền Trung. Bờ cát trắng tinh thoai thoải tạo thành đường cong duyên dáng, trữ tình. Hàng dương xanh biếc tỏa bóng che mát bãi bờ quyến rủ du khách dừng chân thưởng ngoạn. Sóng biển êm đềm vỗ về bờ bãi tạo nên phong cảnh non nước Bình Tiên thanh bình.

Quần thể núi non trùng điệp nằm sát vịnh Cam Ranh tạo nên dáng vẻ sơn thủy đặc sắc vùng biển Bình Tiên. Ngọn núi Chúa cao trên 1.000 mét với nhiều loài động thực vật sinh sống làm quyến rủ lòng người. Du khách ngồi tựa lưng vào những tảng đá vươn sát ra biển buông câu nghe tiếng chim hót trên những triền núi xanh mơ. Tuyến đường ven biển Bình Tiên- Cà Ná dài trên 105 km sắp hoàn thành kết nối chuổi du lịch biển Ninh Thuận với các địa danh nổi tiếng vào diện bậc nhất Việt Nam: Cà Ná- Mũi Dinh- Bình Sơn- Ninh Chữ- Vĩnh Hy- Bình Tiên. Nằm cách thành phố Phan Rang- Tháp Chàm khoảng 45 cây số, giao thông thuận lợi, du khách đến Bình Tiên theo đường ven biển thưởng lãm tuyến đường mới mở quanh co uốn lượn ngoạn mục quanh dãi núi Chúa.

Khu dân cư Bình Tiên có 63 gia đình với trên 250 nhân khẩu. Người làng biển hiền hòa mến khách thân thiện mời gọi bạn bè gần xa đến thăm Bình Tiên dừng chân thưởng thức hải sản đậm đà hương vị biển cho cư dân bản địa chế biến.

Nét đẹp quyến rủ của bãi biển Bình Tiên mời gọi du khách dừng chân thưởng

Non nước Bình Tiên sơn thủy hữu tình

Doi đất vươn ra sát biển Bình Tiên, điểm dừng chân lý tưởng cho du khách cắm trại nghỉ qua đêm

Tuyến đường ven biển Bình Tiên hoàn thành kết nối chuổi du lịch biển Ninh Thuận