Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến 20/12

Từ ngày 18-20/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ được tổ chức với sự tham gia của 540 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên đang sinh hoạt trong 16.577 tổ chức cơ sở Hội trên cả nước. Thông tin trên được Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phùng Khắc Đăng khẳng định tại buổi họp báo diễn ra sáng 12/12.

Từ ngày 18-20/12, tại Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V Hội Cựu chiến binh Việt Nam sẽ được tổ chức với sự tham gia của 540 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 2,6 triệu hội viên đang sinh hoạt trong 16.577 tổ chức cơ sở Hội trên cả nước. Thông tin trên được Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam Phùng Khắc Đăng khẳng định tại buổi họp báo diễn ra sáng 12/12.

Ðại hội nhằm đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ IV, nhiệm 2007-2012; bàn phương hướng, nhiệm vụ và một số chỉ tiêu chủ yếu nhiệm kỳ 2012-2017 và bầu Ban Chấp hành Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam khóa V.

Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam Phùng Khắc Đăng phát biểu tại buổi họp báo. Ảnh: PC

Trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó chú trọng đoàn kết vận động CCB phát huy truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, chế độ XHCN và khối đại đoàn kết dân tộc; đoàn kết, giúp nhau xóa đói giảm nghèo; thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tập hợp đội ngũ cựu quân nhân và xây dựng tổ chức Hội vững mạnh. Đến nay, Hội đã phát triển thêm 1.278 cơ sở Hội và hơn 500 ngàn hội viên, đưa tổng số hội viên lên đến 2,6 triệu người.

Trong công tác phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, Hội CCB Việt Nam đã quản lý, sử dụng có hiệu quả gần 17.000 tỷ đồng vốn vay để giúp nhau phát triển kinh tế, tạo việc làm cho gần 1 triệu lao động; tổ chức chuyển giao kỹ thuật nông lâm nghiệp cho gần 1 triệu lượt CCB...

Đến nay, số hộ nghèo trong toàn Hội chỉ còn 1,6%; xóa được gần 30.000 nhà dột nát cho CCB; có trên 5.500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, gần 1.150 hợp tác xã, 4.900 tổ hợp tác và 35.000 trang trại do CCB làm chủ, góp phần tạo việc làm cho gần 50 vạn lao động là CCB, con em gia đình chính sách…

Cùng với những thành công trong hoạt động kinh tế, Hội còn tích cực động viên CCB tích cực tham gia các phong trào xây dựng đời sống văn hóa, hiến đất làm đường giao thông, nhà văn hóa; tích cực tham gia các hoạt động nghĩa tình, ủng hộ nạn nhân chất độc da cam, Quỹ khuyến học, khuyến tài, làm nhà tình nghĩa, xóa nhà dột nát... với tổng số tiền 185 tỷ đồng.

Quang cảnh buổi họp báo. Ảnh: PC

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn tới, Hội CCB Việt Nam tiếp tục vận động các thế hệ CCB đoàn kết, gương mẫu phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ", tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ XHCN và bảo vệ nhân dân; nâng cao tinh thần tự lực, tự cường giúp nhau giảm nghèo nhanh và bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp; xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam