Đại hội Công đoàn huyện Thuận Bắc lần thứ III

(NTO) LĐLĐ huyện Thuận Bắc vừa tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2013–2018, với sự tham gia của 60 đại biểu, đại diện cho 1.415 công đoàn viên của 46 CĐCS trên địa bàn.

Nhiệm kỳ qua, LĐLĐ huyện Thuận Bắc đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho công đoàn viên, CNVC-LĐ gắn với thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các phong trào thi đua yêu nước. Công tác xây dựng CĐCS vững mạnh được chú trọng, toàn huyện đã phát triển được 323 công đoàn viên, trên 55% CĐCS đạt vững mạnh xuất sắc.

Trong nhiệm kỳ tới, LĐLĐ huyện Thuận Bắc tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; chăm lo đời sống và bảo vệ quyền lợi của CNVC-LĐ; xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, đặc biệt trong khối doanh nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, xây dựng giai cấp công nhân vững mạnh.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn huyện nhiệm kỳ 2013 – 2018 gồm 15 thành viên và bầu 12 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ IX.