Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"

(NTO) Ngày 4-12, Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam”. Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ đến dự. Tham dự còn có lãnh đạo các Ban Đảng tỉnh, các Đảng ủy, Mặt trận và các đoàn thể tỉnh.

Sau 4 tháng phát động, Ban tổ chức Cuộc thi đã nhận được 1.156 bài dự thi, trong đó có 180 bài của cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, 389 bài của công chức, viên chức; 339 bài của sinh viên và hơn 200 bài của người lao động trong tỉnh. Người dự thi cao tuổi nhất là 80 tuổi và nhỏ tuổi nhất là 7 tuổi. Theo đánh giá của Ban tổ chức, bài dự thi bảo đảm đúng thể lệ, đạt yêu cầu về nội dung, hình thức trình bày đẹp, tập trung vào chủ đề tìm hiểu về văn hoá Lào, về tình hữu nghị, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào – Việt Nam.

 
Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu tại Lễ tổng kết
 
 
Các đại biểu tham dự Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi

Ban tổ chức đã chọn 46 bài trao giải cấp tỉnh, bao gồm 1 giải nhất, thuộc về anh Phạm Đình Thảo, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh; 2 giải nhì: Tạ Thị Thuận (Trung tâm BDCT huyện Thuận Bắc); Ngô Đình Phú (Bộ CHQS tỉnh) và 3 giải ba: Võ Văn Châu (Công ty XSKT tỉnh); Trần Trung Dũng (Công ty XSKT tỉnh); Huỳnh Kim Hưng (Ban Dân vận Huyện ủy Thuận Bắc) và 40 giải khuyến khích. Ban tổ chức cũng trao 1 giải tập thể cho Đảng uỷ khối Doanh nghiệp (đơn vị có nhiều bài dự thi đạt giải) và 1 giải cho người cao tuổi nhất tham gia cuộc thi là cụ Đào Xuân Quang. Ban tổ chức đã chọn 36 bài đạt chất lượng gửi về tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

 
Đồng chí Phan Đình Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
trao giải nhất cho anh Phạm Đình Thảo, Công ty Xổ số kiến thiết tỉnh.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ biểu dương và đánh giá cao tinh thần tích cực của Ban tổ chức cuộc thi, đặc biệt là sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh, cuộc thi lần này đã góp phần quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục cho thế hệ trẻ hôm nay về truyền thống cách mạng, lịch sử vẻ vang, tình cảm keo sơn gắn bó giữa hai Đảng, hai dân tộc Việt – Lào anh em; tình đoàn kết, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào, Lào-Việt Nam trong quá trình đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước… Từ đó nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm trong việc giữ gìn, phát huy, không ngừng vun đắp tình hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai Đảng, hai Nhà nước mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững, như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đúc kết: “…Việt – Lào, hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.

* Mời xem video clip: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổng kết và trao giải Cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam"