Cựu chiến binh tỉnh: Đẩy mạnh phong trào thi đua xây dựng quê hương giàu đẹp

(NTO) Phát huy truyền thống “Anh bộ đội Cụ Hồ”, những năm qua, Hội CCB tỉnh không ngừng đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, củng cố xây dựng tổ chức Hội phát triển cả về số lượng và chất lượng. Đặc biệt, vừa qua, Hội đã tổ chức thành công Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V (nhiệm kỳ 2012-2017), tạo đà cho công tác củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động Hội. Đến nay toàn tỉnh có trên 6.370 hội viên, sinh hoạt ở 80 hội cơ sở, 392 chi hội.

Nguyễn Trọng Nghĩa
Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh

Ngoài việc chủ động phối hợp với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục, tuyên truyền, vận động HV, CCB, nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; các cấp Hội còn tích cực vận động HV, CCB ra sức thi đua thực hiện tốt các phong trào do Trung ương Hội phát động, đặc biệt là phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, góp phần tham gia thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế- xã hội ở địa phương. Hưởng ứng phong trào “Cựu chiến binh thi đua lao động, sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng”, HV, CCB với tinh thần đoàn kết tích cực tham gia xây dựng quỹ hội, huy động nguồn vốn nội bộ, khai thác hiệu quả các nguồn vốn vay, thực hiện nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả, … giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, cải thiện đời sống. Năm 2012, các cấp hội đã huy động được trên 200 triệu đồng vốn nội bộ, nâng tổng vốn của hội hiện lên gần 3,6 tỷ đồng, qua đó giúp 3.654 hội viên vay không lãi. Từ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách Xã hội, các cấp hội đã đứng ra tín chấp tạo điều kiện cho 6.358 hộ gia đình hội viên vay, với tổng dư nợ trên 87,4 tỷ đồng. Toàn Hội hiện có 83 doanh nghiệp, trang trại do CCB làm chủ, tập trung vào các ngành nghề như chăn nuôi gia súc, chế biến gỗ, nuôi trồng chế biến thủy sản… hàng năm không những đóng góp vào ngân sách địa phương hàng chục tỷ đồng, mà còn giúp cho nhiều lao động, hội viên, con em hội viên có công ăn việc làm, nâng cao thu nhập. Trong năm, Hội còn vận động xây mới cho HV, CCB khó khăn 49 căn nhà, mỗi căn trị giá từ 30 đến 40 triệu đồng. Với những việc làm thiết thực đã góp phần nâng cao, cải thiện đời sống cán bộ, hội viên. Hiện nay, tỷ lệ hộ gia đình hội viên khá, giàu chiếm 41,57%; hộ trung bình chiếm 44,54%.

Mô hình nuôi cá nước ngọt, nâng cao đời sống gia đình của hội viên CCB xã Lương Sơn, Ninh Sơn.
Ảnh: Sơn Ngọc

Không chỉ phát huy ý chí “Xưa thắng giặc, nay thắng nghèo”, thi đua lao động, sản xuất phát triển kinh tế, HV, CCB còn tích cực trong các phong trào hành động cách mạng ở địa phương. Hưởng ứng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, các cấp hội tổ chức cho 100% cán bộ, hội viên đăng ký thực hiện 3 không “không phạm tội, không ma túy-mại dâm-HIV/AIDS và không mắc tệ nạn xã hội”, đồng thời phối hợp với công an, lực lượng dân phòng, các đoàn thể thành lập và nhân rộng các mô hình “Tổ nhân dân tự quản”, “Họ tộc tự quản về an ninh trật tự”, “Chi hội CCB tự quản”… Từ đầu năm đến nay, có hơn 900 lượt cán bộ, hội viên phối hợp với các lực lượng an ninh thực hiện 190 đợt tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng điểm, vào những ngày lễ, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và của tỉnh; vận động, giáo dục gần 200 đối tượng vi phạm pháp luật ra đầu thú; tích cực tham gia công tác dân vận, hòa giải ở cơ sở, giải quyết nhiều vụ mâu thuẫn, tranh chấp, góp phần giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội ở địa phương.

Với phương châm “Nơi nào có tổ chức Hội CCB, nơi đó có tổ chức Đoàn Thanh niên hoạt động hiệu quả”, các cấp Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên đẩy mạnh công tác giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống thông qua nhiều hoạt động bổ ích, ý nghĩa như hành quân về nguồn thăm lại chiến trường xưa, nói chuyện về truyền thống cách mạng, truyền thống quê hương… . Qua đó khơi dậy niềm tự hào, tự tôn dân tộc cho thế hệ trẻ, từ đó phấn đấu ra sức thi đua học tập, lao động sáng tạo, cống hiến hết mình, góp phần xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Nhằm nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, thời gian tới, Hội CCB tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng Hội ngày càng trong sạch, vững mạnh. Các cấp hội tích cực đẩy mạnh công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đặc biệt tổ chức triển khai đến toàn thể cán bộ, hội viên Nghị quyết Đại hội Hội CCB tỉnh lần thứ V; phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước, điển hình là phong trào “CCB gương mẫu”, gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; vận động HV, CCB phát huy bản chất “Anh bộ đội Cụ Hồ” trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, tham gia bảo vệ an ninh trật tự, ổn định chính trị, đề cao cảnh giác, kiên quyết đấu tranh làm thất bại âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, làm giàu chính đáng; giáo dục đạo đức, truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ… xứng đáng là chỗ dựa đáng tin cậy của Đảng. Phấn đấu năm 2013 kết nạp mới 260 hội viên; ít nhất 97% gia đình hội viên đạt danh hiệu gia đình văn hóa; 100% hội viên không vi phạm pháp luật về an toàn giao thông, tham gia thực hiện “3 không”; giảm tỷ lệ hộ gia đình hội viên nghèo xuống còn 2-2,5%.