Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh: Tiếp xúc cử tri phường Tấn Tài và Đài Sơn

(NTO) Sáng ngày 3-12, Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Ninh Thuận (đơn vị bầu cử số 1) gồm các đồng chí: Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh – Trưởng Đoàn ĐBQH; Nguyễn Sỹ Cương, Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri phường Tấn Tài (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm).

Tại buổi tiếp xúc, sau khi đồng chí Nguyễn Sỹ Cương báo cáo với cử tri kết quả kỳ họp thứ 4, Quốc hội hóa XIII và những hoạt động của Đoàn trong kỳ họp vừa qua, đa số cử tri phát biểu thể hiện sự đồng tình và đánh giá cao kết quả của kỳ họp. Cử tri vui mừng trước những quyết sách của Quốc hội, Chính phủ cho nâng mức chịu thuế thu nhập cá nhân lên 9 triệu đồng/người. Cử tri mong muốn trong thời gian tới, Quốc hội tiếp tục cải tiến hơn nữa để nâng cao chất lượng và thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp: Tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn vay; tiếp tục mở rộng thị trường, đẩy mạnh xuất khẩu; triển khai có hiệu quả việc đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục để tập trung thực hiện đột phá chất lượng nguồn nhân lực; chủ động phòng ngừa, phát hiện đấu tranh có hiệu quả với mọi hành vi tham nhũng, vi phạm pháp luật, tội phạm...

Các vị Đại biểu Quốc hội đơn vị bầu cử số 1 tiếp xúc với cử tri phường Tấn Tài

Ngoài ra cử tri nêu một số vấn đề bức xúc ở địa phương như: Mức lương của cán bộ hưu trí và phụ cấp đối với cán bộ xã, phường hiện còn thấp; việc thu phí bảo trì đường bộ đối với mô tô sắp được áp dụng trong thời gian tới còn chưa phù hợp; chính sách dành cho cựu chiến binh tham gia chiến đấu ở chiến trường Campuchia theo Quyết định 62 của Thủ tướng Chính phủ triển khai chậm...

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi với cử tri phường Tấn Tài.

Đồng chí Nguyễn Đức Thanh đánh giá cao những ý kiến tâm huyết của bà con đối với những vấn đề của đất nước, của địa phương với tinh thần xây dựng cao. Trên cương vị Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, đồng chí ghi nhận và trả lời cụ thể một số vấn đề liên quan đến các chế độ, chính sách và các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh. Các ý kiến thuộc thẩm quyền Trung ương, Đoàn sẽ có trách nhiệm tổng hợp đầy đủ để kiến nghị lên Quốc hội trong kỳ họp tới.

Thiếu tướng  Huỳnh Thế Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh
thay mặt các vị đại biểu Quốc hội (đơn vị bầu cử số 1) trả lời ý kiến cử tri phường Đài Sơn.

Buổi chiều cùng ngày, các vị ĐBQH (đơn vị bầu cử số 1) tiếp xúc với cử tri phường Đài Sơn (Tp.Phan Rang – Tháp Chàm). Đa số cử tri cho rằng, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn của Thủ tướng Chính phủ và các vị Bộ trưởng tại kỳ họp thứ 4 đã thu hút được sự quan tâm, chú ý của nhân dân. Nội dung chất vấn đã lựa chọn trúng vấn đề mà cử tri cả nước quan tâm... Cử tri cũng đã nêu nhiều vấn đề bức xúc trong đời sống xã hội như: Nên cân nhắc công tác quy hoạch và phát triển thủy điện hiện nay; công tác quản lý nhà nước về thị trường bất động sản, về chất lượng công trình xây dựng; vấn đề tham nhũng; công tác quản lý về thị trường tiền tệ, tái cơ cấu hệ thống ngân hàng; việc đảm bảo chất lượng khám, chữa bệnh; việc thực hiện Nghị định 71 còn gây nhiều tranh cải trong nhân dân...

Cử tri phường Đài Sơn phát biểu tại buổi tiếp xúc với Đoàn đại biểu Quốc hội.

Thay mặt các vị ĐBQH, Thiếu tướng Huỳnh Thế Kỳ đã trả lời một số vấn đề trong phạm vi cho phép. Riêng các ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của Trung ương, Đoàn sẽ tiếp thu, tổng hợp đầy đủ; các ý kiến, kiến nghị liên quan đến thẩm quyền địa phương đã được lãnh đạo Tp.Phan Rang – Tháp Chàm giải trình trực tiếp tại buổi tiếp xúc.