Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Đại sứ Bỉ

Chiều 27-11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp Đại sứ Bỉ Bruno Angelet tới chào xã giao nhân nhận nhiệm vụ công tác mới tại Việt Nam.

 Thủ tướng NguyễnTấn Dũng tiếp Đại sứ Vương quốc Bỉ Bruno Angelet.
(Ảnh: Chinhphu.vn)

Hoan nghênh Đại sứ Bruno Angelet nhận nhiệm vụ Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Vương quốc Bỉ tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tích cực trong quan hệ hợp tác nhiều mặt Việt Nam – Bỉ thời gian qua; khẳng định Việt Nam coi trọng và mong muốn thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Bỉ trên các lĩnh vực vì lợi ích thiết thực và sự phát triển chung của cả hai nước.

Tuy nhiên, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng nhấn mạnh, tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn. Việt Nam và Bỉ cần khai thác tối đa các tiềm năng, lợi thế để phục vụ cho hợp tác và phát triển đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học-công nghệ, giáo dục-đào tạo…

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mong muốn hai nước ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực nhất là ở Liên Hợp Quốc; thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp. Đồng thời, đề nghị Bỉ tiếp tục dành ODA cho Việt Nam trong lĩnh vực ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; ủng hộ việc thúc đẩy đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam và EU…

Chính phủ Việt Nam luôn tạo các điều kiện thuận lợi để Đại sứ Bruno Angelet hoàn thành nhiệm vụ công tác của mình tại Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định.

Đại sứ Bruno Angelet bày tỏ ấn tượng mạnh trước những thành tựu to lớn mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế-xã hội, nhất là những thành tựu trong xóa đói giảm nghèo, hội nhập quốc tế…

Đại sứ Bruno Angelet khẳng định sẽ nỗ lực hết mình nhằm thực hiện tốt vai trò là cầu nối hữu nghị thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam – Vương quốc Bỉ trên các lĩnh vực nhất là hợp tác về kinh tế, thương mại, đầu tư.

Nguồn www.chinhphu.vn