Tổng kết Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn”

Ngày 26/11, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Truyền thông văn hóa Hàn Quốc, Hội Nạn nhân chất độc dioxin Việt Nam, UBND TP. Hà Nội, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam tổ chức Đại hội báo cáo tổng kết cuộc đạp xe xuyên Việt dài 1750km từ TP. Hồ Chí Minh ra Hà Nội – Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn.

Tham dự Đại hội báo cáo tổng kết có đồng chí: Nguyễn Thiện Nhân – Phó Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh – Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Việt Nam; đại diện lãnh đạo Bộ Văn hóa – Thể thao và du lịch, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam; đại diện Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, các thành viên đạp xe xuyên Việt đại diện cho Hàn Quốc và Việt Nam, các cựu chiến binh, nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại Lễ tổng kết Chương trình.

Phát biểu tại buổi Lễ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Đây là hoạt động ý nghĩa lớn về nhiều mặt, góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị, thiết thực kỷ niệm 20 năm hợp tác hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sáng kiến tổ chức và tinh thần của những người nhiễm chất độc da cam Việt Nam và Hàn Quốc tham gia Chương trình “Đồng hành da cam hữu nghị Việt – Hàn”.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân biểu dương sự nỗ lực của Ban tổ chức Chương trình, sự ủng hộ của các cấp, các ngành, nhân dân các địa phương và đặc biệt khen ngợi các thành viên trong đoàn đồng hành, nhất là các nạn nhân da cam đã khắc phục mọi khó khăn, vượt lên chính mình, về đích đúng thời gian dự định. Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân xúc động nói: “Đây là cuộc đua đặc biệt không có giải Nhất, giải Nhì, mà tất cả những ai tham gia để ủng hộ nạn nhân da cam đều là những người chiến thắng, đặc biệt các nạn nhân da cam đã vượt lên chính mình để về đích hôm nay”.

Khởi hành ngày 1/11 tại Bến Nhà Rồng (TP. HCM), qua hành trình 26 ngày với 22 chặng trên quốc lộ 1A, tổng chiều dài 1.750km, đoàn đồng hành da cam hữu nghị Việt-Hàn đã về đến Thủ đô Hà Nội vào chiều tối 26/11.

Tham gia đoàn đồng hành gồm 90 người, trong đó có 20 người di chuyển bằng xe đạp (10 người Việt Nam, 10 người Hàn Quốc). 6 trong số 20 người tham gia đạp xe là nạn nhân chất độc da cam trong đó 5 nạn nhân đạp xe suốt từ Thành phố Hồ Chí Minh đến Hà Nội, 1 nạn nhân Việt Nam được thay đổi qua từng chặng.

Đoàn đã đi qua 20 tỉnh, thành phố và có 19 buổi giao lưu đầy cảm động với các nạn nhân da cam tại các trung tâm điều dưỡng, thu hút sự tham gia của 9.450 người tại các địa phương. Đoàn đã tiến hành phẫu thuật cho trẻ em hở hàm; thăm quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Nam Đàn (Nghệ An) và tổ chức nhiều hoạt động vì cộng đồng khác…

Ban Tổ chức trao tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen cho các vận động viên,
cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tại Lễ tổng kết, Ban tổ chức Chương trình đã tặng Kỷ niệm chương cho 20 vận động viên tham gia đồng hành bằng xe đạp; tặng Bằng khen cho các cá nhân có nhiều thành tích trong suốt cuộc hành trình. Tập đoàn Truyền thông văn hóa Hàn Quốc cũng tặng quà cho 30 nạn nhân da cam Việt Nam trực tiếp tham gia Chương trình.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam