Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp đoàn đại biểu đồng bào Chăm

Ngày 25/11, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Huỳnh Đảm đã thân mật tiếp đoàn đại biểu dân tộc nhân sỹ, trí thức đồng bào Chăm đến chào thăm nhân dịp đoàn về tham gia các hoạt động chào mừng Ngày di sản Văn hóa Việt Nam và khánh thành Quần thể Tháp Chăm tại Làng Văn hóa – Du Lịch các dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm phát biểu tại buổi tiếp. Ảnh: TH

Thay mặt Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Huỳnh Đảm hoan nghênh và biểu dương 160 nhân sỹ, trí thức và đồng bào dân tộc Chăm, Raglai, H’Rê đã cùng tụ hội tại làng Văn hóa – Du lịch các dân tộc Việt Nam. Tại ngày hội văn hóa các dân tộc Việt Nam, các nghi lễ truyền thống, biểu diễn dân ca, dân vũ, triển lãm trưng bày đặc trưng văn hóa, khánh thành quần thể Tháp Chăm tại “Ngôi nhà chung” giữa lòng Thủ đô Hà Nội… là hoạt động thiết thực nhất nhằm tôn vinh, bảo tồn, phát huy di sản văn hóa dân tộc, góp phần tăng cường, củng cố khối Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Trân trọng nghi nhận những đóng góp của nhân sỹ, trí thức đồng bào dân tộc Chăm đối với sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc, Chủ tịch Huỳnh Đảm tin tưởng và mong muốn các đại biểu nhân sỹ, trí thức đồng bào dân tộc Chăm tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, tiếp tục là những tấm gương sáng, gương mẫu, tích cực trong vận động, tuyên truyền đồng bào chấp hành tốt mọi chủ trương, chính sách, là chỗ dựa vững chắc của Đảng, chính quyền, MTTQ để những bản sắc văn hóa không chỉ có sức lan tỏa với bà con dân tộc Chăm mà còn có sức lan tỏa rộng rãi với các dân tộc khác.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã tạo điều kiện cho Đoàn ra thăm Thủ đô, tham dự ngày hội Di sản văn hóa Việt Nam, giao lưu với các dân tộc anh em và chứng kiến, chiêm ngưỡng những giá trị di sản tại Làng văn hóa các dân tộc Việt Nam, trong đó có quần thể Tháp Chăm. Các đại biểu vui mừng khi Tháp Chăm không chỉ là tài sản của dân tộc Chăm mà là tài sản chung của cộng đồng dân tộc Việt Nam.

Các đại biểu cũng nguyện một lòng gắn bó với quê hương, đất nước, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam ngày một vững mạnh và mong muốn được tiếp tục tham gia nhiều hoạt động giao lưu với đồng bào các dân tộc như Ngày hội di sản văn hóa Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du Lịch Hồ Anh Tuấn khẳng định: Việc khánh thành quần thể Tháp Chăm tại làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam là sự quan tâm lớn của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc. Làng văn hóa sẽ là ngôi nhà chung tái hiện giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc anh em. Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch sẽ đóng vai trò cầu nối, còn việc bảo tồn, giữ gìn những giá trị đó dựa vào chính bà con các dân tộc. Trong quá trình xây dựng, Bộ Văn hóa đã cố gắng tái hiện sinh động những nét đẹp văn hóa truyền thống vốn có của từng dân tộc.

Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm chụp ảnh lưu niệm
cùng các đại biểu. Ảnh: TH

Với sự phối hợp của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, thời gian tới, Ngày hội đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam sẽ được tổ chức thường niên từ ngày 18-23/11 hàng năm tại Làng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.

Nguồn Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam