Phụ huynh nghĩ gì về dạy thêm, học thêm?

(NTO) Quyết định số 62 /2012/QĐ-UBND, của Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quy định về dạy thêm học thêm (DTHT) trên địa bàn tỉnh không chỉ thu hút sự quan tâm của giáo viên và các cấp quản lý giáo dục, mà còn là vấn đề đang được các bậc phụ huynh chú ý với nhiều ý kiến khác nhau.

Hơn 1 tuần nay, khi quy định mới về DTHT có hiệu lực, rất nhiều phụ huynh là cán bộ, CNVC có con đang học tiểu học thực sự lo lắng bởi không biết gửi con đâu. Chị Nguyễn Thị Hòa, có con đang học ở Trường TH Mỹ Hương cho biết, chị là công nhân may, còn chồng là bảo vệ cho một cơ quan ở Thuận Nam. Lớp của cháu chỉ học 1 buổi/ngày nên để tiện đưa đón, từ đầu năm học vợ chồng chị đã gửi cháu vào một lớp học thêm ngay sau khi kết thúc giờ học buổi sáng. Một tuần nay, lớp học thêm nghỉ, chị phải nghỉ giữa ca để đón con. Không yên tâm khi để cháu ở nhà một mình suốt buổi, có hôm chồng chị phải dắt theo con lên cơ quan.

Ban giám hiệu Trường THPT An Phước tổ chức ôn tập củng cố kiến thức cho học sinh tại trường học.
Ảnh: Sơn Ngọc

Do công việc bận rộn, không có thời gian, điều kiện chăm sóc con nên phần lớn các phụ huynh có con em học bậc tiểu học vẫn xem lớp học thêm là nơi gửi con như chị Hòa. Nhưng cũng có không ít phụ huynh đặt kỳ vọng quá lớn vào con nên đăng ký cho con vào không chỉ một mà nhiều lớp học thêm để con không phải thua kém bạn bè. Quy định mới về DTHT không cấm việc dạy thêm cho học sinh tiểu học đối với các môn năng khiếu, bồi dưỡng thể thao, nghệ thuật, kỹ năng sống. Nhưng ở tỉnh ta hiện nay, các lớp học này hiện vẫn chưa phổ biến và không phải gia đình nào cũng đủ điều kiện để cho con tham gia. Bên cạnh đó, một số phụ huynh lại kiên quyết phản đối cho con tham gia, kể cả các hoạt động ngoại khóa ở nhà trường vì lo sợ như vậy sẽ làm sao nhãng việc học, ảnh hưởng đến kết quả học tập của con.

Trái với nỗi lo của những phụ huynh học sinh tiểu học, những gia đình có con đang học THCS và THPT lại tỏ ra rất đồng tình trước những quy định mới về DTHT mà Quyết định 62 của Chủ tịch UBND tỉnh vừa ban hành. Việc học thêm ở cả 2 cấp học này đã được cả giáo viên và học sinh đều khẳng định là cần thiết. Ngoài mong muốn được củng cố, nâng cao kiến thức, giảm bớt áp lực quá tải bài vở trên lớp thì không chỉ phụ huynh và thầy cô giáo mà ngay cả học sinh cũng thừa nhận rằng, các lớp học thêm giúp các em thoát khỏi những cám dỗ hiện nay như: game, phim ảnh. Một số phụ huynh còn cho biết thêm là họ thật sự không tin tưởng và yên tâm về thái độ tự giác học tập của con. Trong khi, hầu hết các bậc phụ huynh, kể cả phụ huynh đang là giáo viên của các trường THPT cũng không thể kèm thêm cho con ở tất cả các môn học.

Khi biết quy định về DTHT mới được ban hành, chị Nguyễn Thị Quyên, phụ huynh có con đang học lớp 11, Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho biết, con gái chị học thêm rất nhiều môn, lịch học được xếp kín nhưng chị lại không thể biết là những lớp học đó có thật sự hiệu quả hay không? “Nếu thực hiện theo quy định mới, có đưa ra yêu cầu cụ thể về điều kiện đối với người dạy, các cơ sở dạy thêm công khai giấy phép, tên người dạy, thời khóa biểu dạy, mức thu tiền… giúp phụ huynh có thể theo dõi và phần nào đánh giá được việc học của con thì tôi rất yên tâm”, chị Quyên chia sẻ.

Không phủ nhận sự cần thiết của việc học thêm đối với học sinh THPT, nhưng nhiều phụ huynh cũng bày tỏ lo ngại những tiêu cực từ việc học thêm ngoài nhà trường làm ảnh hưởng đến tâm lý cũng như việc đánh giá chất lượng học tập của học sinh trên lớp. Vẫn có không ít học sinh phải cùng lúc đăng ký học thêm một môn học ở hai giáo viên khác nhau: một là để không “mất lòng” giáo viên trực tiếp dạy trên lớp và một giáo viên khác mà các em thấy có phương pháp dạy học phù hợp với mình. Vì vậy, nhiều phụ huynh cũng bày tỏ mong muốn Ban giám hiệu các trường và các cấp quản lý giáo dục thực hiện nghiêm túc những quy định của Quyết định 62 để học sinh có thể yên tâm hơn khi lựa chọn việc học thêm cho mình.