Hội thi "Công nhân, viên chức, lao động với an toàn giao thông" - Sân chơi bổ ích, thiết thực

(NTO) Trong 2 ngày 27 và 28-10, UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức Hội thi “Công nhân, viên chức, lao động với An toàn giao thông năm 2012”.

Qua 2 ngày tranh tài sôi nổi, gần 100 thí sinh đến từ 16 đơn vị, phường Phủ Hà, Mỹ Bình, Mỹ Đông, Thanh Sơn, Kinh Dinh, Đạo Long, Đài Sơn, Bảo An, Mỹ Hải, Tấn Tài, Đô Vinh, Chi cục Thuế, Trung tâm Y tế, Công đoàn Giáo dục, Khối UBND và Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm đã mang đến Hội thi những giây phút thư giãn, bổ ích, thiết thực, góp phần tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho CBCNVC- LĐ nói riêng và người dân nói chung thực hiện tốt các quy định pháp luật về an toàn giao thông.

 
Các đội tham gia phần thi tiểu phẩm sân khấu.

Các đội trải qua 2 phần thi: Phần thi kiến thức (bốc thăm trả lời câu hỏi) về Luật Giao thông Đường bộ; giải thích các biển báo giao thông và phần thi tiểu phẩm sân khấu. Ở phần thi kiến thức, hầu hết các đội đã làm khán giả cũng như ban giám khảo “hài lòng” khi trả lời và giải thích khá hoàn chỉnh, mạch lạc các câu hỏi. Anh Nguyễn Minh Tâm, thí sinh đội Khối UBND Tp. Phan Rang- Tháp Chàm bộc bạch: Đây là phần thi mà cả đội chúng tôi quan tâm đầu tư nhiều nhất vì các quy định Luật Giao thông Đường bộ rất rộng, rất khó “thuộc bài", tuy nhiên, tôi cũng như các đội bạn cũng rất vui vì nhờ thế mà nắm vững được các quy định pháp luật về giao thông để từ đó thực hiện tốt hơn, đặc biệt là có thể tuyên truyền, vận động bạn bè, người thân và những người sống xung quanh nghiêm chỉnh chấp hành khi tham gia giao thông.

Bước sang phần thi tiểu phẩm, các đội đã tạo ấn tượng mạnh cho khán giả không chỉ bởi tài năng nhập vai, diễn xuất mà hơn hết là sự nhiệt tình, đầu tư dàn dựng công phu, nội dung có ý nghĩa sâu sắc cho mỗi tác phẩm của mình. Mỗi tiểu phẩm là mỗi câu chuyện, tình tiết khác nhau, tuy nhiên đều tập trung khai thác những vấn đề bức xúc về ý thức, tình trạng vi phạm quy định pháp luật giao thông phổ biến của CB, CNVC-LĐ nói riêng và người dân nói chung hiện nay như: tình trạng uống rượu bia khi tham gia giao thông, đua xe trái phép trong bộ phận thanh- thiếu niên, văn hóa giao thông… tất cả đều gởi gắm bức thông điệp rằng dù chỉ một chút lơ là, một hành vi vi phạm do vô tình hay cố ý khi tham gia giao thông đều có thể gây tai nạn dẫn đến hậu quả mất mát, đau thương cả về người và tài sản. Ngoài ra còn phản ánh, thông tin cho khán giả về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm bảo đảm trật tự ATGT; các giải pháp, ý tưởng hay góp phần vào công tác giữ gìn trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh nói chung và đặc biệt là địa bàn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm nói riêng…. Điển hình như tiểu phẩm “Đến Ngọc Hoàng cũng phải lo” của đội Công đoàn Giáo dục thành phố, phản ánh tình hình vi phạm về giao thông trên địa bàn, đặc biệt trong đội ngũ học sinh hiện nay. Hay như trong tiểu phẩm “Cung đường không nên bán” của đội Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm đã phản ánh khá toàn diện, sâu sắc một vấn đề mang tính “thời sự” hiện nay, đó là công tác lập lại trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố thời gian qua. Qua tiểu phẩm còn kêu gọi người dân đang sống và làm việc trên địa bàn thành phố hãy chung tay giữ gìn Tp. Phan Rang- Tháp Chàm “xanh, sạch, đẹp”, thực hiện nếp sống văn minh trong đô thị. Với tiểu phẩm này, đội khối Thành ủy Phan Rang- Tháp Chàm xứng đáng được Ban tổ chức trao giải đội có tiểu phẩm hay nhất.

Hội thi khép lại để lại trong lòng khán giả nhiều ấn tượng đẹp, đầy ý nghĩa. Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội Trung tâm Y tế thành phố, giải nhì cho đội phường Phủ Hà và phường Kinh Dinh; giải ba cho các đội phường Đô Vinh, Thanh Sơn và UBND thành phố. Đồng chí Bùi Văn Phú, Phó Chủ tịch UBND Tp.Phan Rang- Tháp Chàm cho biết: “Hội thi năm nay được tổ chức với quy mô khá lớn. Chúng tôi mong rằng, qua hội thi lần này góp thêm tiếng nói kêu gọi tất cả các ngành, các cấp, địa phương, người dân, đặc biệt là lực lượng CBCNVC-LĐ hãy cùng nhau thực hiện tốt quy định pháp luật, văn hóa khi tham giao thông, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Năm an toàn giao thông”.