Sự vô cảm !

(NTO) Sự vô cảm của con người trở thành một vấn đề “nóng” trong xã hội. Biểu hiện của sự vô cảm là thờ ơ trước sự khó khăn của người thân hoặc những người xung quanh.

Đi trên đường khi gặp một vụ tai nạn giao thông, các bạn trẻ dừng lại để xem, mục đích là để thỏa mãn tính hiếu kỳ chứ họ không hề có ý định giúp đỡ người bị nạn. Mặc dù chỉ cần một hành động nhỏ chưa mất đến 5 phút là gọi điện thoại cho xe cấp cứu giúp người đang bị thương. Nhưng các bạn ấy vẫn dửng dưng với một suy nghĩ hết sức tiêu cực “chuyện của người ta thì không liên quan gì đến mình”.

vậy nguyên nhân nào đã gây ra sự vô cảm? Đó là do sự quan tâm quá đáng của gia đình dẫn đến lối sống ích kỷ của bạn. Nếu bạn chịu suy nghĩ, biết đâu vào một ngày nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng bạn chưa thật sự sống hết mình với cuộc sống tươi đẹp này.Hãy rèn luyện lòng vị tha ngay từ bé. Vì hậu quả của lối sống vô cảm là tự làm xấu mình, ảnh hưởng gia đình và trầm trọng hơn đó là biểu hiện sự xuống cấp của đạo đức. Chúng ta hãy cùng nhau tô thêm sắc màu tươi sáng cho bức tranh cuộc sống của chúng ta thêm sinh động, phong phú và muôn màu, muôn vẻ tươi đẹp hơn các bạn nhé !