Tăng trưởng kinh tế toàn cầu tiếp tục kém khả quan

IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013 xuống 3,9% từ mức ước tính 4,1%. Tương tự, IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2012 và 2013 của các nền kinh tế mới nổi xuống lần lượt 5,9% và 5,6%.

Ngày 5-10, quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã đồng tổ chức hội thảo để bàn về Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới do IMF và Ngân hàng thế giới (WB) sẽ công bố tại Tokyo vào trung tuần tháng 10 tới đây.

Ảnh minh họa 

Hội thảo nằm cung cấp cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam có được cái nhìn tổng quan hơn về tình hình kinh tế thế giới, cùng với đó là những dự báo và những khuyến nghị để ngăn ngừa các rủi ro mà nền kinh tế Việt Nam có thể sẽ gặp phải.

Tại hội thảo, diễn giả John Bluedorn đã cung cấp cho các nhà khoa học, nhà nghiên cứu kinh tế của Việt Nam một trong những phần quan trọng nhất của Báo cáo triển vọng kinh tế thế giới sẽ được IMF công bố vào trung tuần tháng 10.

Theo đó, IMF hạ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2013 xuống 3,9% từ mức ước tính 4,1%. Tương tự, IMF cũng hạ dự báo tăng trưởng năm 2012 và 2013 của các nền kinh tế mới nổi xuống lần lượt 5,9% và 5,6%. Khả năng triển vọng kinh tế thế giới có thể tiếp tục bị cắt giảm vẫn là rất lớn. Cuộc khủng hoảng nợ công tại khu vực đồng tiền chung châu Âu vẫn là mối đe dọa lớn nhất đối với kinh tế thế giới.

Bên cạnh đó, nền kinh tế Mỹ phục hồi chậm chạp cũng sẽ tác động tới kinh tế toàn cầu. Do sự phục hồi tăng trưởng của nền kinh tế thế giới tiếp tục bị suy giảm trong thời gian tới, theo nhận định của IMF giá dầu thô trong năm 2013 sẽ không cao và chỉ ở ngưỡng 105USD/thùng. Mối lo ngại lớn nhất đối với các nước nghèo và các nền kinh tế mới nổi là vấn đề giá lương thực tăng cao.

Những nhận định và dữ liệu quan trọng trong dự báo của IMF cũng sẽ là cơ sở hữu ích cho Việt Nam có thể lường đón hoặc ngăn ngừa các cú shock của kinh tế thế giới trong thời gian tới.

Nguồn VTV.VN