Nhà 167, niềm vui cho người nghèo Thuận Nam

(NTO) Tiếp chúng tôi trong căn nhà còn thơm mùi sơn mới, gia đình chị Từ Thị Tròn và anh Trần Văn Thịnh, ở thôn Phước Lập, xã Phước Nam, huyện Thuận Nam không giấu được những giọt nước mắt xúc động, vì mùa mưa năm nay đã không còn là nỗi lo với gia đình chị nữa. Gia đình đông con, cả 2 vợ chồng đều sống dựa vào nghề chăn cừu thuê nên cuộc sống hết sức túng thiếu.

Trước đây, cả nhà 7 người chỉ sống trong một căn lều nhỏ, trời mưa thì nước vừa ngập dưới chân, vừa dột từ mái nhà. Vừa qua, địa phương tiến hành rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới, gia đình chị Tròn có tên trong danh sách hộ nghèo của xã Phước Nam và được hỗ trợ xây nhà theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ

Chị Từ Thị Tròn (bế con ở giữa) chia sẻ niềm vui nhà mới với bà con hàng xóm

Gia đình được Nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng, Ủy ban MTTQVN các cấp hỗ trợ 5 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 8 triệu đồng. Chị chia sẻ: “Căn nhà tuy nhỏ nhưng là niềm mơ ước của gia đình tôi từ trước đến nay. Ngoài tiền hỗ trợ của Nhà nước, vợ chồng tôi cũng chẳng thể bỏ thêm được đồng nào, chính quyền thôn phải đứng ra vận động bà con góp công, góp sức giúp thêm. Gia đình tôi vui mừng và cảm ơn Nhà nước, cảm ơn sự giúp đỡ của chính quyền, bà con làng xóm nhiều lắm”.

Theo chị Kiều Thị Thùy Khương, cán bộ chuyên trách Văn hóa – Xã hội xã Phước Nam, thì Phước Lập là thôn dẫn đầu về tỷ lệ hộ nghèo của xã. Bà con ở đây chủ yếu làm thuê, lại sinh đông con nên cuộc sống hết sức vất vả. Chính vì vậy, năm nào thôn cũng có số hộ nghèo được hỗ trợ xây nhà nhiều nhất. Riêng năm 2012, cả xã Phước Nam có 23 hộ được hỗ trợ xây nhà thì riêng thôn Phước Lập đã có tới 9 hộ.

Anh Nguyễn Sơn, ở thôn 1, xã Nhị Hà cũng không giấu được niềm vui khi giới thiệu với chúng tôi về ngôi nhà mới của mình. Căn nhà được xây dựng kiên cố, với tổng kinh phí gần 30 triệu đồng. Trong đó, anh được hỗ trợ 20,2 triệu đồng, số còn lại là do bà con, dòng họ đóng góp. Anh Sơn nói: “Khi biết gia đình tôi có tên trong danh sách 26 hộ nghèo của xã được hỗ trợ xây nhà tôi mừng. Dù nguồn hỗ trợ chưa đủ để xây dựng căn nhà này nhưng nếu không có nó thì có lẽ gia đình tôi cũng chẳng biết bao giờ mới làm được. Có nhà mới kiên cố rồi, cả nhà tôi sẽ yên tâm làm ăn, cố gắng trả nợ ngân hàng và vươn lên thoát nghèo”.

Theo kế hoạch, năm 2012, huyện Thuận Nam có 245 hộ nghèo được hỗ trợ xây dựng nhà ở theo Quyết định 167, với mức hỗ trợ mỗi gia đình là 20,2 triệu đồng, trong đó Nhà nước hỗ trợ 7,2 triệu đồng, Ủy ban MTTQVN các cấp hỗ trợ 5 triệu đồng, Ngân hàng Chính sách Xã hội cho vay 8 triệu đồng. Ngoài số tiền được hỗ trợ, nhiều gia đình cũng đặc biệt nhận được sự sẻ chia, giúp đỡ của bà con làng xóm. Một số gia đình do điều kiện đặc biệt khó khăn nên chính quyền thôn đứng ra vận động Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ… đóng góp ngày công giúp đỡ để giảm chi phí.

Đồng chí Phạm Văn Binh, Phó Chủ tịch UBND huyện Thuận Nam cho biết: “Ngay sau khi có kế hoạch về xây dựng nhà ở 167, UBND huyện đã xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể; phân công, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình xây dựng, Ban chỉ đạo thường xuyên kiểm tra thực tế tại cơ sở cũng như họp đánh giá rút kinh nghiệm để có những điều chỉnh kịp thời. Đến nay, 235 căn nhà đã hoàn thành và bàn giao cho các gia đình sử dụng. UBND huyện Thuận Nam cũng vận động các tổ chức đoàn thể, cá nhân ở địa phương để tặng quà cho tất cả các gia đình, coi đó như một niềm động viên, khích lệ cho các gia đình thêm cố gắng”.

Thêm 235 căn nhà mới khang trang được xây dựng là huyện Thuận Nam là bớt đi những mái nhà tạm bợ, là thêm niềm hạnh phúc mới cho không chỉ hàng trăm gia đình mà còn là niềm vui chung toàn xã hội.