Bác Ái tưng bừng khai giảng năm học mới

(NTO) Hòa vào không khí tưng bừng của ngày hội khai trường trên khắp cả nước, sáng 5-9 hơn 6.400 học sinh tại huyện Bác Ái nô nức đến trường dự lễ khai giảng năm học mới.

 Hơn 6 giờ sáng, từng tốp học sinh cười đùa trong sân trường được bê tông kiên cố khiến không khí sớm mai tại trường THCS Ngô Quyền (Phước Tiến) trở nên rộn ràng. Em Pinăng Thị Nuôi, học sinh lớp 9 vui vẻ khoe: “Hè này, trường em mới làm lại bếp ăn bán trú, vườn hoa, khu vui chơi, có cả sân bóng chuyền,… nhìn vừa đẹp vừa mới, chúng em rất vui, sẽ cố gắng đến trường đầy đủ, học tập thật tốt.”

Học sinh xã Phước Tiến nô nức trong ngày hội khai trường.

Trường THCS Ngô Quyền hiện có 180 học sinh/4 khối lớp, 26 giáo viên, công nhân viên, lao động. Đây là một trong hai trường của huyện Bác Ái đặt chỉ tiêu đạt chuẩn Quốc gia trong năm học 2012-2013. Thầy Hoàng Văn Lợi, hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Hiện tại, chúng tôi đã đạt khoảng trên 95% các tiêu chí của trường đạt chuẩn Quốc gia cấp THCS. Do vậy, đội ngũ thầy cô giáo và học sinh nhà trường quyết tâm hoàn thiện một số việc để kiện toàn hệ thống cơ sở vật chất nhà trường, phấn đấu đạt chuẩn Quốc gia vào cuối năm 2012, sớm hơn dự kiến ban đầu là vào năm 2013.”

Thầy và trò trường THCS Ngô Quyền đến trường sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Tại các trường mầm non, tiểu học, hàng trăm phụ huynh cũng đưa con em đến dự lễ khai giảng. Nhờ công tác vận động ra lớp và tổ chức giảng dạy các lớp tiếng Việt trong hè nên các em nhỏ đầu cấp bước vào năm học mới bớt phần bỡ ngỡ, tạo thuận lợi cho giáo viên cũng như việc tiếp thu các kiến thức trong chương trình.

Với kết quả tốt nghiệp THPT đạt 98,6% trong năm học vừa qua, thầy và trò trường THPT Bác Ái đón chào năm học mới bằng khí thế thắng lợi, tự tin. Là trường THPT đầu tiên của một huyện miền núi, trường THPT Bác Ái gặp không ít khó khăn trong cả việc dạy và học. Tuy nhiên, đội ngũ sư phạm nhà trường đã không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng giảng dạy, đạt nhiều kết quả đáng khích lệ. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Pinăng Thị Thủy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện nhấn mạnh: “Trong năm học mới này, thầy cô giáo và học sinh nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, đổi mới công tác quản lý trong giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học cho phù hợp với từng đối tượng học sinh, tăng cường công tác phụ đạo cho học sinh yếu kém, thường xuyên phối hợp với gia đình và địa phương giáo dục tư tưởng, kỹ năng, truyền thống cho các em học sinh,…”

Đồng chí Pinăng Thị Thủy, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bác Ái đánh trống khai trường tại trường THPT Bác Ái.

Vượt nhiều khó khăn, ngành giáo dục Bác Ái đã “tự lực” trong nhiều hoạt động nhằm nâng cao điều kiện cơ sở vật chất cũng như chất lượng giảng dạy tại địa bàn. Từ những nỗ lực đó và tình yêu, tâm huyết của đội ngũ những người làm giáo dục trên địa bàn, tin tưởng rằng năm học mới này, huyện Bác Ái tiếp tục đạt được nhiều kết quả tốt, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội địa phương.