Chào đón năm học mới

(NTO) Sáng ngày 04-9, trường THPT Nguyễn Du khai giảng năm học mới 2012 – 2013. Tại lễ khai giảng, học sinh ký kết giao ước thi đua: Không vi phạm nội quy Nhà trường, các tệ nạn xã hội và Luật Giao thông đường bộ. Hội Khuyến học huyện và Trung tâm Bưu Chính- Viễn thông Ninh Sơn- Bác Ái trao 52 suất quà trị giá trên 15 triệu đồng cho học sinh nghèo, vượt khó học giỏi và học sinh đạt thành tích cao trong năm học vừa qua.

 
Trường THPT Ninh Hải. Ảnh: Văn Thanh

• Trong năm học mới này, Trường Phổ thông Dân tộc nội trú (PT DTNT) Pinăng Tắc (Bác Ái) có thêm hai lớp 10 với 60 học sinh. Đây là hai lớp cấp THPT đầu tiên của trường, nên mặc dù còn gặp không ít khó khăn cả về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn đang nỗ lực vượt khó để đảm bảo chất lượng dạy và học.

Toàn trường có 290 học sinh, được xếp lớp và chổ ăn ở ngay từ đầu tháng 8. Việc cấp phát vở cho các em được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Chị Pinăng Thị Nghiếm (Phước Tiến), phụ huynh em Pinăng Anh (học sinh lớp 7) chia sẻ: “Cho con theo học tại trường nội trú, xa nhà, mới đầu cũng thấy lo lắm. Nhưng khi lên đây thăm chỗ ăn ở, chỗ học hành của con, thấy thầy, cô giáo quan tâm, nhắc nhở, động viên con em mình, chúng tôi thấy yên tâm hơn. Mong cho con học được cái chữ, sau này đỡ vất vả”. Về đội ngũ giáo viên lớp 10, trường đã chủ động hợp đồng mới 4 giáo viên để giảng dạy đầy đủ các bộ môn trong chương trình.

• Với mục tiêu không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh, những năm qua, tập thể giáo viên và học sinh Trường THPT Ninh Hải, huyện Ninh Hải đã đạt được những kết quả đáng mừng. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp cuối năm đạt gần 100%. Nhiều tập thể, cá nhân nhà trường đã đạt được danh hiệu thi đua trong các phong trào của ngành.

Trong năm học 2012 – 2013 nhà trường đón nhận 1.238 học sinh. Khối lớp 10 đầu cấp có 399 em/10 lớp. Toàn trường có 85 giáo viên, trong đó 71 giáo viên trực tiếp giảng dạy. Thầy Dương Đình Đông, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: Để không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục, ngay sau khi kết thúc năm học 2011 – 2012, nhà trường đã quan tâm đến việc sắp xếp, bố trí lại cán bộ giáo viên và cử cán bộ, giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị... đảm bảo cho các em học sinh được học tập trong môi trường tốt nhất.

• Trường THPT Phan Bội Châu, huyện Thuận Bắc mới được thành lập từ tháng 7-2010, tuy còn nhiều khó khăn, nhưng tập thể giáo viên, học sinh nhà trường luôn nỗ lực phấn đấu nâng cao chất lượng dạy và học.

Năm học 2012 – 2013, nhà trường có 479 học sinh, học tập ở 13 lớp (tăng 40% so với năm học trước); trong đó có 228 học sinh khối lớp 10, 111 học sinh khối 11 và 140 học sinh khối 12. Do chất lượng “đầu vào” không cao nên ngay từ đầu năm học, nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức phụ đạo nhằm nâng cao học lực cho học sinh. Thầy Lê Sỹ Tuyên, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Trong năm học này, trường tiếp tục duy trì tốt tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT đạt 100%, bám sát chủ đề năm học và sự chỉ đạo của ngành, đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng dạy và học”.

• Trường THCS Lê Quý Đôn nằm trên địa bàn xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước, dù còn nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhưng thầy và trò nhà trường vẫn luôn nỗ lực vươn lên thi đua Dạy tốt- Học tốt.

Năm học 2011 - 2012, Trường THCS Lê Quý Đôn đã đạt được nhiều thành tích: 12 học sinh được công nhân học sinh giỏi cấp huyện; 2 học sinh đạt học sinh giỏi cấp tỉnh; 2 học sinh đạt giải nhất và nhì cấp tỉnh môn Toán trên máy tính; 1 học sinh đạt giải giải III cấp Quốc gia;… trở thành đơn vị dẫn đầu của ngành Giáo dục và Đào tạo huyện Ninh Phước.

Năm học 2012-2013, Trường THCS Lê Quý Đôn đón nhận gần 1.300 học sinh theo học. Để tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học, nhà trường tập trung đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và các phong trào thi đua, các cuộc vận động do ngành phát động, tạo sự chuyển biến rõ nét chất lượng và hiệu quả các hoạt động dạy, học trong nhà trường, phấn đấu đến năm 2015 đạt chuẩn trường Quốc gia cấp độ I.

• Chúng tôi đến thăm Trường TH Văn Lâm (xã Phước Nam, huyện Thuận Nam) trong không khí thầy và trò nhà trường đang rộn ràng cho ngày khai giảng.

Thầy Kiều Tặng, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Năm học 2012-2013, Trường có 720 học sinh, biên chế ở 25 lớp học, trong đó có 10 lớp thuộc khối lớp 3 và 4 thực hiện thí điểm mô hình Trường học mới Việt Nam (VNEN). Theo đó, để nâng cao chất lượng dạy và học, Ban giám hiệu nhà trường đã quan tâm đầu tư cơ sở vật chất và xác định nhiệm vụ trọng tâm cho năm học mới là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học; thường xuyên bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên; kết hợp chặt chẽ ba môi trường giáo dục: nhà trường-gia đình-xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện và phấn đấu giữ vững trường chuẩn quốc gia”.

• Hòa chung không khí sôi nổi năm học mới, giáo viên và học sinh Trường TH Kinh Dinh, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ năm học 2012-2013.

Với tinh thần trách nhiêm cao, sự nỗ lực không ngừng, nhiều năm qua, Trường TH Kinh Dinh được công nhận Tập thể lao động xuất sắc. Năm học mới 2012-2013, Trường TH Kinh Dinh có 643 học sinh, biên chế thành 20 lớp, trong đó có 5 lớp học 2 buổi/ngày. Có 32 giáo viên, trong đó 26 giáo viên trực tiếp đứng lớp. Phát huy những thành tích đã đạt được, nhà trường đã đề ra nhiều giải pháp đồng bộ, phát huy mạnh mẽ phong trào thi đua dạy tốt, học tốt. Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, đổi mới phương pháp dạy học, tăng cường các hoạt động ngoại khóa, sinh hoạt Đội nhằm phát huy tính chủ động, sáng tạo, rèn luyện toàn diện về kiến thức, thể chất và phẩm chất đạo đức cho học sinh.