Khởi công xây dựng Trung đoàn Không quân Hải quân Việt Nam

Quân chủng Hải quân vừa tổ chức lễ khởi công xây dựng dự án hạ tầng Trung đoàn Không quân - Hải quân tại sân bay Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa.

Dự lễ có Đô đốc, Tư lệnh Hải quân Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Quang Khuê, Phó Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Lãnh đạo QĐND và Hải quân nhân dân Việt Nam dự lễ khởi công dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến khẳng định: Cùng với việc tiếp nhận và thành lập Phi đội máy bay EC-225, tuyển chọn phi công, chuyên môn kỹ thuật đi đào tạo ở nước ngoài, thành lập cơ quan chỉ đạo Không quân-Hải quân… sự kiện khởi công xây dựng cơ sở hạ tầng Trung đoàn Không quân-Hải quân là bước tiến mới trong lộ trình xây dựng, phát triển Binh chủng Không quân của Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình hiện nay. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Quân chủng Hải quân, các nhà thầu và các đơn vị tư vấn, giám sát phải phối hợp chặt chẽ, hoạt động đồng bộ, nhịp nhàng nhằm triển khai xây dựng các hạng mục công trình đúng tiến độ, đảm bảo cao nhất các yêu cầu về chất lượng, mỹ quan, an toàn, hiệu quả.

Trước đó, ngày 13-8, tại bán đảo Cam Ranh, Khánh Hòa, Vùng 4 Hải quân đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về việc thành lập Trung đoàn ra đa 451 trực thuộc Vùng 4 Hải quân. Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Tư lệnh Hải quân dự và trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung đoàn.

Theo đó, Trung đoàn ra đa 451 được thành lập trên cơ sở Tiểu đoàn ra đa 541 và bổ sung Trạm ra đa tầm xa Phú Quý, Chóp Chài. Đây là bước tiến mới trong quá trình xây dựng và hoàn thiện cơ cấu tổ chức lực lượng của các vùng Hải quân theo hướng đồng bộ, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát biểu giao nhiệm vụ cho Trung đoàn, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến chỉ đạo Đảng ủy, chỉ huy Trung đoàn và cấp ủy, chỉ huy các cấp cần tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức sâu sắc về mục đích, ý nghĩa và yêu cầu bức thiết của việc thành lập Trung đoàn ra đa 451.

Đô đốc Nguyễn Văn Hiến yêu cầu cán bộ, chiến sỹ toàn Trung đoàn phải nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả các trang bị kỹ thuật hiện có; đồng thời tích cực học tập nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; sẵn sàng đảm bảo đủ trình độ, khả năng tiếp nhận và làm chủ trang bị, khí tài mới, hiện đại, đáp ứng tốt yêu cầu, nhiệm vụ tác chiến của Vùng và Quân chủng.

Tại buổi lễ, thay mặt Bộ Quốc phòng, Đô đốc Nguyễn Văn Hiến đã trao Quân kỳ Quyết thắng cho Trung đoàn ra đa 451.

Nguồn Infonet